Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng một tên gọi không chính thức, mang hàm ý "đau đớn nhưng ngắn gọn", để chỉ chiến dịch quân sự mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran.
Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Theo một số hãng truyền thông phương Tây, chiến dịch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran được một số thành viên trong chính quyền Mỹ gọi không chính thức là Chiến dịch "Bitch Slap", có thể hiểu là "đòn giáng mạnh". Tên gọi này phản ánh nhận định của một số quan chức rằng đây sẽ là một hành động quân sự gây tác động lớn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn.
Một nguồn tin Nhà Trắng nói với báo The New York Times rằng Tổng thống Donald Trump vẫn mong muốn cuộc xung đột sớm kết thúc. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết nếu Iran tấn công các tàu thuyền, Tổng thống Trump sẽ không đứng ngoài mà sẽ có phản ứng.
Các quan chức cũng nhấn mạnh "Chiến dịch Bitch Slap" chỉ là tên gọi mang tính thông tục, khác với tên gọi chính thức là Chiến dịch Epic Fury (Chiến dịch Cuồng nộ). Theo các nguồn tin, tên gọi không chính thức này đã xuất hiện trong một số cuộc trao đổi và thư điện tử giữa các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết họ không nắm được việc thuật ngữ này được sử dụng.
Mỹ và Israel bắt đầu phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Trong các cuộc không kích sau đó, nhiều quan chức cấp cao của Iran đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Đến tháng 6, Washington và Tehran đã ký một bản ghi nhớ (MoU) quy định ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Tiếp đó, các cuộc đàm phán được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ, với Qatar và Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm triển khai các nội dung của MoU.
Theo tuyên bố chung do Pakistan và Qatar công bố sau vòng đàm phán đầu tiên, cuộc gặp giữa các đại diện của Iran và Mỹ diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Hai bên đã đạt được những tiến triển được đánh giá là đáng khích lệ, đồng thời tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo.
Tuy nhiên, đêm 8/7, Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, cáo buộc Tehran vi phạm các thỏa thuận song phương, khi tấn công 3 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Phản ứng trước các cuộc tấn công, Tehran cũng đã tấn công một loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Trước tình hình các hành động thù địch tiếp tục tái diễn, nhiều ý kiến lo ngại nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện và nguy cơ đổ vỡ bản tMoU tạm thời mong manh.