Khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran giữa Washington và Tehran đang diễn ra, Israel được cho là đang cân nhắc “đòn tấn công giới hạn” vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố cùng tên của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Dẫn lời các nguồn thạo tin, hãng tin Reuters của Anh cho biết tuy Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đặt niềm tin vào con đường ngoại giao, nhưng Israel vẫn đang xem xét tiến hành một “đòn tấn công giới hạn” vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong vài tháng tới.
Bản tin liên quan được Reuters đăng phát hôm thứ Bảy (19/4), theo giờ địa phương và được đài RT của Liên bang Nga ngày 20/4 dẫn lại.
Theo Reuters, các quan chức Israel đang cân nhắc một cuộc tấn công giới hạn sẽ chỉ yêu cầu mức độ hỗ trợ tối thiểu từ Mỹ, khác với chiến dịch ném bom quy mô lớn và kéo dài từng được xem xét trước đây.
Được biết, Israel đã trình bày với Washington một số phương án tấn công, “bao gồm những phương án có mốc thời gian vào cuối mùa xuân và mùa hè”. Một quan chức cấp cao Israel nói với Reuters rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
Hôm 16/4, báo The New York Times của Mỹ đưa tin Tổng thống nước này, ông Donald Trump đã từ chối đề xuất của Israel về các cuộc tấn công “quy mô lớn”, thay vào đó chọn theo đuổi con đường ngoại giao.
“Tôi không vội làm điều đó, bởi vì tôi nghĩ rằng Iran có cơ hội trở thành một đất nước tuyệt vời và sống hạnh phúc mà không có cái chết, và tôi muốn thấy điều đó. Đó là lựa chọn đầu tiên của tôi”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Năm (16/4).
Một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đã “nhận được thông tin tình báo từ các nguồn đáng tin cậy rằng Israel đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran”. Trước đó, các quan chức Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: PressTV/TTXVN
Thôn tin nêu trên xuất hiện khi phái đoàn Mỹ và phái đoàn Iran đã tiến hành các cuộc thảo luận gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran tại Rome.
Một nguồn tin am hiểu tình hình nói với đài RT của Liên bang Nga rằng vào hôm 19/4, phái đoàn Mỹ cố gắng đưa ra các yêu cầu “thực tế” với Iran trong các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian tổ chức ở Rome.
Các phái đoàn, do đặc phái viên Mỹ phụ trách Trung Đông, ông Steve Witkoff và Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araghchi dẫn đầu, ngồi trong các phòng riêng biệt khi các nhà trung gian từ Oman truyền đạt thông điệp giữa hai bên.
Các cuộc đàm phán này diễn ra hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “ném bom” Iran nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.
Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho RT biết rằng: “Phái đoàn Mỹ đã cố gắng đưa ra các yêu cầu một cách thực tế hơn trong vòng đàm phán thứ hai” trong khi đó một quan chức Mỹ nói với CBS News rằng hai bên “đã đạt được những tiến triển rất tốt trong các cuộc thảo luận trực tiếp và gián tiếp”.
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã viết trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter trước đây) rằng: “Bầu không khí tương đối tích cực tại Rome đã tạo điều kiện để đạt được tiến triển trong các nguyên tắc và mục tiêu của một thỏa thuận tiềm năng”.
Ông Araghchi cũng cho biết nhiều người ở Tehran tin rằng thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được biết đến với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), “đã không còn phù hợp với chúng tôi nữa”.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, các chuyên gia kỹ thuật dự kiến sẽ gặp lại nhau trước vòng đàm phán tiếp theo giữa ông Witkoff và ông Araghchi tại Oman vào ngày 26/4.
RT cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, cáo buộc Cộng hoà Hồi giáo Iran bí mật vi phạm thỏa thuận.
Ông Trump đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran và vào tháng 2 vừa qua, chính thức tái khởi động chiến dịch “gây áp lực tối đa” nhằm vào Tehran.
Đối với Iran, nước này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, nhưng từng bước thu hồi các cam kết theo JCPOA, bao gồm việc tăng mức làm giàu uranium.
Phát biểu hôm thứ Bảy (19/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh: “Chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình, và Iran sẵn sàng xóa bỏ mọi nghi ngờ liên quan đến vấn đề này”.