Thái tử Mohammed bin Salman được cho là đã kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Washington được cho là đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, D.C., ngày 18/11/2025. Ảnh: SPA/TTXVN
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai quan chức Mỹ và một nguồn tin khác nắm được nội dung cuộc điện đàm giữa Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ với trang tin Axios rằng trong cuộc điện đàm này, Thái tử Saudi Arabia bày tỏ lo ngại với nhà lãnh đạo Mỹ về các thông tin liên quan đến kế hoạch tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Iran.
Theo Anadolu, cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.
Diễn biến này xuất hiện sau khi các đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông đồng loạt phát đi cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân Mỹ đề phòng "những diễn biến leo thang ngoài dự kiến", chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ "đánh Iran rất mạnh".
Về phía Israel, vào ngày 1/8, nước này đã nâng mức cảnh báo về khả năng xung đột với Iran leo thang trở lại, trong bối cảnh nhiều đánh giá cho rằng tình hình hiện nay đang ở “bên bờ vực bùng nổ”.
Kênh truyền hình N12 đưa tin hiện chưa rõ Tổng thống Trump đã quyết định quy mô của bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran hay chưa, cũng như liệu Washington có muốn Israel tham gia ngay từ giai đoạn đầu hay không.
Nhà Trắng hiện đồng tình với đánh giá của Israel rằng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhưng có mục tiêu cụ thể nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran có thể tạo ra sức ép đủ lớn để dẫn tới sự thay đổi trong chính quyền Tehran.
Một nguồn tin nói với N12: “Một cuộc tấn công mạnh như vậy có thể được tiến hành vào thời điểm thích hợp và không nhất thiết sẽ dẫn tới một ‘cuộc chiến năng lượng’ làm giá dầu tăng vọt. Đây là những cơ sở cụ thể có thể tạo ra tác động đáng kể đối với người dân Iran”.
Nguồn tin này cũng cho rằng hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Trump sẽ lựa chọn phương án tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran hay tiếp tục duy trì sức ép, bao gồm các biện pháp phong tỏa, cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia, cảnh báo rằng bất kỳ "hành động gây hấn" nào của Mỹ và Israel cũng sẽ phải đối mặt với "một phản ứng kiên quyết và tương xứng".
Một quan chức Mỹ nói với Axios: "Phía Saudi Arabia bày tỏ lo ngại và đề nghị được làm rõ kế hoạch hành động”.
Một nguồn tin khác am hiểu nội dung cuộc điện đàm cho biết Thái tử Mohammed bin Salman đã hối thúc Tổng thống Trump hạ nhiệt căng thẳng và không tiến hành các cuộc tấn công.
Theo Axios, Nhà Trắng và Đại sứ quán Saudi Arabia tại Washington đều từ chối bình luận về thông tin này.