Chính quyền Washington đã đồng ý tiến hành đàm phán hạt nhân với phái đoàn Iran tại Oman, dự kiến vào ngày 6/2 tới.
Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía Nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Dẫn nguồn tin từ một quốc gia Arab, phóng viên Barak Ravid của trang tin Axios cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Oman vào thứ Sáu (6/2).
Theo nguồn tin này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận đề xuất của Iran về việc thay đổi địa điểm đàm phán từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman.
Nguồn tin cũng cho hay các bên hiện vẫn đang tiếp tục trao đổi về khả năng một số quốc gia Arab và Hồi giáo trong khu vực tham gia tiến trình đàm phán tại Oman, song chưa có quyết định cuối cùng.
Trước đó, Axios đưa tin Iran đang xem xét thay đổi hình thức đối thoại với Mỹ sang đàm phán song phương và tổ chức tại Oman, thay vì Istanbul như kế hoạch ban đầu. Ngày 2/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ đạo khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm tránh các hành động quân sự nhằm vào Tehran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran đang xây dựng phương thức và khuôn khổ đàm phán, dự kiến sẽ hoàn tất trong vài ngày tới. Theo ông Baqaei, các thông điệp hiện được chuyển tải thông qua các bên trung gian trong khu vực, nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận và các chi tiết liên quan đến từng giai đoạn ngoại giao đang được tiếp tục hoàn thiện.
Động thái nối lại đối thoại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng. Washington đã triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Tổng thống Trump cảnh báo “thời gian không còn nhiều” để Iran đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một giải pháp thông qua con đường ngoại giao.
Về phía Iran, người phát ngôn Baqaei khẳng định Tehran “không bao giờ chấp nhận tối hậu thư”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên có thể đạt được “một thỏa thuận rất tốt” nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, đồng thời tái khẳng định Iran không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Thời gian qua, ông Araghchi đã thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tiến hành điện đàm với những người đồng cấp Ai Cập, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.
Trong khi đó, tình hình nội bộ Iran tiếp tục diễn biến phức tạp. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Iran đều có thể châm ngòi cho “một cuộc chiến tranh khu vực”.
Chính quyền Iran cho rằng các cuộc biểu tình mà nước này mô tả là “bạo loạn” trong thời gian gần đây có sự kích động từ các thế lực bên ngoài.
Theo số liệu được công bố, ít nhất 40.000 người đã bị bắt giữ, trong khi truyền hình nhà nước Iran cho biết 4 công dân nước ngoài đã bị bắt tại Tehran với cáo buộc liên quan đến các hoạt động gây rối.