07:08 15/07/2015

Tiết lộ chiếc xe máy giúp "Gã lùn" Guzman vượt ngục

Mới đây, các trang truyền thông mạng đều đăng tải bức hình chụp lại chiếc xe máy mà tên trùm ma túy khét tiếng Mexico Joaquín Guzman dùng để tẩu thoát.

Mới đây, các trang truyền thông mạng đồng loạt đăng tải bức hình chụp chiếc xe gắn máy mà tên trùm ma túy Mexico “Gã lùn” Joaquín Guzman dùng để tẩu thoát khỏi nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất quốc gia.

Chiếc xe máy - một trong nhiều dụng cụ hỗ trợ kế hoạch đào tẩu của tên trùm Guzman.


Những bức hình này cho thấy cách ông trùm băng đảng khét tiếng Sinaloa Cartel đã trốn thoát khỏi trại giam như thế nào qua đường hầm được xây dựng tinh vi, phức tạp mất gần 1 năm. Chiếc xe máy, với bánh trước được gắn liền với một đường ray nhỏ, đợi sẵn tên Guzman khi hắn chui xuống đường hầm bằng chiếc thang dài hơn 9m từ nhà tắm của phòng giam.


Trong đường hầm nhỏ hẹp nhưng có vẻ vừa vặn với thân hình thấp bé của Guzman là một loạt dụng cụ hỗ trợ cho kế hoạch đào tẩu táo bạo như bình dưỡng khí oxy, các loại vũ khí tự vệ.


Cầu thang dẫn từ phòng tắm trong nhà tù xuống đường hầm.


Đường hầm được thiết kế và đào bới bởi những tay kỹ sư chuyên nghiệp của băng đảng Sinaloa. Theo ước tính ban đầu, chi phí để đào đường hầm cũng như các khoản để đút lót hối lộ nhân viên nhà tù có giá trị lên tới 50 triệu USD.


Kế hoạch đào tẩu tinh vi của "Gã lùn" Guzman: Từ phòng tắm trại giam, hắn trèo xuống cầu thang xuống đường hầm. Ở đó chờ sẵn một xe gắn máy. Sau khi đi qua đường hầm dài gần 1,5 km, hắn tiếp tục trèo lên mặt đất thoát ra ngoài tại công trường xây dựng Santa Juana gần nhà tù.


Các tay kỹ sư làm việc cho Guzman phải di dời 3.500 tấn đất để có thể tạo lỗ thông hầm. Một đàn em của tên trùm ma túy khét tiếng nhất trong lịch sử Pablo Escobar cho rằng muốn đào được đường hầm như thế cần phải có sự giúp đỡ của các tay quản giáo. “Bọn chúng ắt hẳn phải mua chuộc các tên quản ngục. Đội ngũ nhà giam đều được trang bị với những thiết bị cảm ứng có thể phát hiện ra bất kì hoạt động đào bới khả nghi nào, nếu như trong suốt một thời gian dài bọn chúng có thể xây được đường hầm hoàn hảo như vậy, ắt hẳn những tay quản ngục phải có dính líu”.


Hình ảnh vệ tinh chụp mảnh đất trước và sau khi có công trình xây dựng Santa Juana - nơi Guzman thoát ra ngoài.


Lần cuối Guzman xuất hiện trên hệ thống máy camera giám sát của nhà tù Altiplano là vào khoảng 9 giờ tối ngày 11/7 trong xà lim. Nhà tù Altiplan – nơi canh giữ hắn - được coi là một trong những nhà tù được kiểm soát nghiêm ngặt nhất quốc gia, Mike Vigil – cựu giám đốc của cơ quan phòng chống ma túy Mexico, cho biết. Hiện có 18 nhân viên thuộc nhà tù Altiplano đã được triệu tập để điều tra. Chính phủ Mexico thông báo treo thưởng 3,8 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman.


Hồng Hạnh (theo Mirror)