02:08 15/02/2015

Tiếp tục xảy ra vụ xả súng tại giáo đường ở Đan Mạch

Ngay sau vụ xả súng tại trung tâm văn hóa Krudttoenden, tiếp tục có thêm một vụ tấn công nhằm vào 1 thánh đường ở trung tâm thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

Ngay sau vụ xả súng tại trung tâm văn hóa Krudttoenden, nơi Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Francois Zimeray và họa sĩ vẽ tranh biếm họa người Thụy Điển Lars Vilks đang tham gia 1 hội nghị, tiếp tục có thêm một vụ tấn công nhằm vào 1 thánh đường ở trung tâm thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

 

Cảnh sát Đan Mạch cho biết 1 người đã bị bắn vào đầu và 2 cảnh sát bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái ở trung tâm thủ đô Copenhagen của nước này. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay hiện còn quá sớm để nhận định liệu vụ việc này có liên quan tới vụ xả súng trước đó tại 1 quán cà phê nghệ thuật hay không.

 

Kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch đưa tin sân ga lớn Norreport ở gần nơi xảy ra vụ việc đã phải sơ tán.

 

Trước đó hôm 14/2, cũng tại thủ đô Copenhagen đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào quán cà phê tổ chức cuộc tranh luận về tự do ngôn luận có sự tham dự của họa sĩ người Thụy Điển Lars Vilks, người từng bị đe dọa giết hại do vẽ tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammad (Mô-ham-mát) của người Hồi giáo.

 

Cảnh sát Đan Mạch phong tỏa quanh khu vực xảy ra vụ tấn công nhằm vào quán cà phê ngày 14/2.


Theo hãng tin Tân Hoa, ít nhất một người đã thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương trong vụ tấn công, nhưng họa sĩ Lars Vilks may mắn thoát nạn. Trong khi đó, các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

 

Họa sĩ Lars Vilks từng gây tranh cãi vào năm 2007 khi cho công bố các bức tranh châm chiếm Nhà tiên tri Mohammad, khiến bản thân ông bị đe dọa và phải nhờ tới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát.

 

 

AFP/TTXVN