08:22 04/08/2019

Tiếp tục xả súng hàng loạt ở Chicago, Mỹ

Phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, ngày 4/8, đã xảy ra vụ xả súng hàng loạt tại một sân chơi ở thành phố Chicago của Mỹ. Đây là vụ xả súng liên tiếp thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ tại nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công: Ảnh: fox32chicago

Theo Fox News, ít nhất 7 người đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng 4/8 (theo giờ Mỹ) tại công viên Douglas, thuộc khu West Side, của thành phố Chicago (tiểu bang Illinois).

Một nhóm đông người đang tập trung tại công viên Douglas lúc 1:20 phút sáng 4/8 thì hung thủ xả súng từ một chiếc xe hiệu Camaro màu đen. Nạn nhân là những thanh niên tuổi từ 19-25, trong đó có một nạn nhân 21 tuổi hiện trong tình trạng nguy kịch.

Báo Chicago Sun-Times cho biết hung thủ đã bỏ trốn và cảnh sát đang mở chiến dịch truy quét.

Báo này cho biết thêm lực lượng thực thi pháp luật đang tăng cường hoạt động tại nhiều khu vực ở Chicago, sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ súng đẫm máu tại thành phố nổi tiếng này trong vòng hơn 24 giờ qua.

Tính từ đêm 3/8, đã có 3 người thiệt mạng và ít nhất 37 người khác bị thương trong các vụ xả súng trong thành phố. Trong vòng 1 tuần trở lại đây, Chicago đã chứng kiến 8 người thiệt mạng và trên 40 người khác bị thương vì bạo lực súng đạn.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Cảnh sát gác tại hiện trường vụ xả súng ở Dayton, Ohio, Mỹ, ngày 4/8. Ảnh: AP/TTXVN

Nước Mỹ đang rúng động bởi các vụ bạo lực súng đạn. Trước đó vài tiếng, hai vụ xả súng điên cuồng khiến hàng chục người thương vong cũng xảy ra tại thành phố biên giới Al Paso (bang Texas) và Dayton (bang Ohio) của nước này.

Theo nguồn tin cảnh sát, 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Dayton sáng sớm 4/8 theo giờ địa phương, trong đó có cả kẻ tấn công. Ngoài ra, ít nhất 16 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Nhà chức trách chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về bối cảnh xảy ra vụ xả súng, ngoài việc cho biết địa điểm xảy ra vụ việc là quận Oregon nổi tiếng với những hộp đêm, vũ trường, phòng trưng bày nghệ thuật và nhiều cửa hàng cửa hiệu.

Chú thích ảnh
Nỗi sợ hãi còn hằn in trên gương mặt người dân El Paso. Ảnh: Reuters

Vụ xả súng xảy ra trong vòng chưa đầy 24 giờ sau một vụ xả súng đẫm máu tại thành phố El Paso, thuộc bang Texas, khiến ít nhất 46 người thương vong. Nghi phạm trong vụ này đã bị bắt. Một nghi phạm khác được xác định danh tính là Patrick Crusius, một thanh niên da trắng 21 tuổi đến từ thành phố Allen cũng thuộc bang Texas, cách El Paso khoảng 1.046 km về phía Đông. Vụ xả súng ở El Paso là vụ gây thương vong nhiều thứ 8 trong lịch sử hiện đại Mỹ.

NBC News cho biết nhà chức trách đang điều tra một tuyên bố với nội dung bài nhập cư để xác định liệu đây có phải là thứ do hung thủ vụ xả súng viết hay không. Theo các quan chức thực thi pháp luật tại Allen, tuyên bố trên được tung lên mạng xã hội, có nội dung cực đoan.

Tuyên bố này ủng hộ hung thủ vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Christchurch của New Zealand hồi đầu năm nay khiến 51 người thiệt mạng, miêu tả về mối lo ngại người nhập cư Hispanic sẽ nắm quyền tại Mỹ và thảo luận về các chi tiết của vụ tấn công, trong đó nhắc tới việc sử dụng vũ khí gì.

Video hiện trường vụ xả súng ở El Paso. (Nguồn: RT)

Tuấn Khanh/Báo Tin tức