03:14 15/03/2015

Tiếp tục vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014 - lần thứ I.

Đây là sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, phân phối, thương mại dịch vụ... thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, theo tinh thần Kết luận 264/TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng với các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2014. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến dự và trao giải thưởng tặng các doanh nghiệp.

Qua 6 tháng triển khai và 2 vòng xét duyệt sơ loại, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp cũng như trên cơ sở gần 300 bộ hồ sơ đủ tiêu chí được đề cử từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Sở Công Thương các địa phương, Hiệp hội ngành hàng – ngành nghề, Ban tổ chức đã lựa chọn được 100 doanh nghiệp tiêu biểu trao giải lần này với cơ cấu: 10 sản phẩm Thương hiệu Việt tiêu biểu xuất sắc; 10 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc có tỷ lệ nội địa hóa cao; 80 doanh nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải tặng 100 doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Qua 5 năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển được hệ thống tiêu dùng hàng hóa và tạo ra một tâm lý mới - người tiêu dùng tin tưởng, quan tâm, trân trọng dùng hàng Việt Nam có chất lượng cao.

Chúng ta cũng rút ra được các bài học kinh nghiệm từ Cuộc vận động là: Các doanh nghiệp đã nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng, hướng tới hội nhập quốc tế và tham gia tích cực vào việc phát triển mạng lưới tiêu thụ hàng hóa.

Chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và phương tiện truyền thông đã tích cực nỗ lực tuyên truyền về Cuộc vận động; đặc biệt đã phát huy được sức mạnh của chính quyền, doanh nghiệp trong việc tổ chức tiêu thụ hàng hóa đến những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp và tiêu thụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau.

Thông qua công tác truyền thông, người tiêu dùng đã nhận thức đầy đủ hơn về hàng Việt Nam có chất lượng cao và ưu tiên, lựa chọn mua hàng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Thủ tướng phê duyệt.

Biểu dương và chúc mừng 100 đơn vị được nhận giải thưởng lần này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các doanh nghiệp hãy nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và góp phần phát triển đất nước.


Nguyễn Cường (TTXVN)