09:11 01/09/2020

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện 'mục tiêu kép' đẩy lùi bệnh dịch và phát triển KT-XH

Sáng 1/9, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Người Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Giao ban báo chí dịp Tết Độc lập 2/9 đã trở thành truyền thống nhằm khơi dậy sức mạnh của báo chí hướng đến xây dựng đất nước và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thuận Hữu; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh dự hội nghị.

Cùng dự giao ban còn có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan chủ quản; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí.

Tại giao ban, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thuận Hữu đã tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; 50 năm Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam; 75 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu chào mừng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Cách đây 75 năm, sau hai tuần Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 15/9/1945, TTXVN đã phát ra thế giới toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng danh sách Chính phủ Cách mạng lâm thời bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự ra đời của hãng Thông tấn quốc gia.

75 xây dựng, trưởng thành, TTXVN đã trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, với gần 2.500 cán bộ, công nhân viên, trong đó có khoảng 1.300 nhà báo; sản xuất được hơn 60 loại sản phẩm thông tin khác nhau; trở thành hãng Thông tấn Quốc gia mạnh trong khu vực. Thời gian tới, TTXVN sẽ phấn đấu xây dựng, phát triển thành Tập đoàn truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia.

Chú thích ảnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cho biết: Trong tháng 10/2020, TTXVN sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Thông tấn xã giải phóng đồng thời đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Đảng, Nhà nước truy tặng Thông tấn xã giải phóng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây sẽ là danh hiệu Anh hùng thứ ba của TTXVN. Trước đó, TTXVN là cơ quan báo chí đầu tiên được được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Dịp này, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi gửi lời chúc mừng nhân Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Ngày truyền thống của ngành Thông tin và Truyền thông; cảm ơn các đồng nghiệp Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí, ngành Thông tin Truyền thông luôn đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để TTXVN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại giao ban, các đại biểu đã được thông báo về những thông tin nổi bật của báo chí trong tuần qua; nội dung công tác bảo đảm an toàn giao thông và các nội dung cần tập trung tuyên tuyền thời gian tới...

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tuyến tin bài về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu, tuyên truyền bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; phản ánh những ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng, những đề xuất sáng kiến để có các giải pháp, quyết sách phù hợp nhất. Ban Tuyên giáo đã có hướng dẫn cụ thể các cơ quan báo chí về nội dung này.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền việc phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu kép như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều thách thức; tiếp tục thông tin tuyên truyền về thông tin đối ngoại của năm 2020, tập trung vào việc Việt Nam thực hiện cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về việc Quốc hội Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 41; Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN và các hội nghị liên quan... nhằm khẳng định vị thế, uy tín cũng như cơ đồ của Việt Nam sau gần 35 năm đổi mới. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng lưu ý các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm khẳng định tinh thần của cách mạng tháng Tám đối với công cuộc đổi mới hiện nay, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X được tổ chức tháng 12/2020; tích cực tham gia Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” (6/1/1946 - 6/1/2021).

Phúc Hằng (TTXVN)