03:23 22/03/2023

Tiếp tục tìm thấy nhiều thi thể sau bão Freddy ở Malawi

Bộ Quản lý và ứng phó thảm họa Malawi ngày 22/3 cho biết số người thiệt mạng do bão Freddy ở nước này có thể lên tới 1.000 người khi cơ quan chức năng tiếp tục tìm thấy nhiều thi thể và nhiều người vẫn còn mất tích.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng do bão Freddy tại Blantyre, Malawi, ngày 17/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến tối 21/3 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã tìm thấy 507 thi thể nạn nhân, trong khi số người mất tích đã tăng từ 427 người lên 537 người, số người bị thương là 1.332 người. Số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn cũng đã tăng từ 508.224 người lên 553.614 người. Cơ quan chức năng đã dựng tổng cộng 543 khu vực lều trại làm nơi trú tạm cho người dân lánh nạn. 

Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tiến hành, trong khi Lực lượng quốc phòng và cảnh sát Malawi đã phối hợp với các chuyên gia của Anh, Zambia và Tanzania hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão. 

Freddy là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Phi, gây ảnh hưởng tại nhiều nước. Liên hợp quốc, nhiều tổ chức quốc tế, các nước láng giềng cũng đã nhanh chóng có những hỗ trợ nhân đạo dành cho Malawi.

Lan Phương (TTXVN)