04:17 11/04/2018

Tiếp tục tìm kiếm hai thuyền viên còn lại của tàu cá BV 95209 TS

Vào lúc 14 giờ ngày 11/4, tại cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu), tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đã đưa 6 thuyền viên tàu cá BV 95209 TS về bờ an toàn.

Sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III hoàn tất các thủ tục và bàn giao các thuyền viên cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, sau 5 ngày mất tích trên biển, hai thuyền viên còn lại của tàu cá BV 95209 TS bị nạn trên biển Vũng Tàu vẫn chưa tìm thấy. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai.

Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 7/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III) nhận được thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo: tàu cá BV 95209 TS khi đang hoạt động trên biển đã bị phá nước do sóng to, gió lớn và mất liên lạc với gia đình lúc 20 giờ cùng ngày. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 8 thuyền viên. Vị trí lần cuối cùng tàu liên lạc về với gia đình cách mũi Vũng Tàu khoảng 37 hải lý về phía Đông – Đông Nam.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm III đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát thông tin báo nạn khẩn cấp cho các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực được biết, yêu cầu hành trình đến hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá BV 95209 TS. Đồng thời, Trung tâm III đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 khẩn trương rời cầu cảng ra hiện trường để phối hợp với các phương tiện, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến 22 giờ 15 ngày 7/4, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện, đưa 6 thuyền viên lên tàu và tiến hành sơ cứu y tế ban đầu.

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết, 5 ngày qua, lực lượng cứu nạn tại hiện trường phân chia các khu vực tìm kiếm hai thuyền viên còn lại bị mất tích. Trung tâm vẫn giữ thông tin liên lạc để các tàu hải trình qua khu vực tàu bị nạn cảnh giới quan sát nếu phát hiện hai thuyền viên mất tích sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng.

Tàu SAR 413 sau thời gian dài ngày cứu nạn trên biển ngày 11/4 quay về bờ tiếp thêm nhiên liệu và lương thực sẵng sàng thực hiện kế hoạch tiếp theo. Cũng trong ngày 11/4, thời tiết tại hiện trường đang gặp khó khăn, gió cấp 5 – 6 ảnh hưởng nhiều đến công tác tìm kiếm nạn nhân.

Huỳnh Sơn (TTXVN)