06:10 13/06/2021

Tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch phù hợp với thực tiễn

Ngày 13/6, thành phố Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 13.200 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên, cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức 2-3 nhóm xét nghiệm SARS-CoV-2, học sinh từng lớp được lần lượt xét nghiệm. Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, giãn cách, hạn chế đi lại và tập trung đông người…

Trường hợp học sinh không thể xét nghiệm trong sáng 13/6, cơ quan chức năng sẽ bố trí xét nghiệm vào buổi chiều tại một số điểm thi của từng quận. Nếu thí sinh không tham gia xét nghiệm sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng của các điểm thi.

Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã qua 25 ngày không có ca mắc mới COVID-19, dịch bệnh được kiểm soát. Sở Giáo dục và Đào tạo đã lên phương án chuẩn bị ứng phó các tình huống có thể xảy ra nếu có học sinh dự thi mắc COVID-29. Dự kiến ngày 14/6, Đà Nẵng sẽ có kết quả xét nghiệm của toàn bộ học sinh tham dự kỳ thi lớp 10.

Trước đó, ngày 6/6 và ngày 12/6, thành phố Đà Nẵng đã xét nghiệm cho các cán bộ coi thi và thành viên tham gia vào các khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông.

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 15-17/6 với 32 điểm thi, 568 phòng thi. Tổng số người tham gia kỳ thi này là gần 16.000 người, trong đó có 13.253 học sinh và hơn 2.720 người làm công tác thi.

Tại mỗi điểm thi đều phải có từ 1-4 phòng thi dự phòng; 1 phòng bảo quản đề thi và bài thi, 1 phòng họp của điểm thi; 1 phòng làm việc cho nhân viên y tế; 1 phòng làm việc cho các nhân viên phục vụ; ít nhất 1 phòng để túi xách, vật dụng của thí sinh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi sẽ được triển khai nghiêm ngặt, chấp hành đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hiện Đà Nẵng không có thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông thuộc diện F0, F1, F2.

* Ngày 11/6, Công ty Điện lực Kon Tum ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 số tiền 165 triệu đồng. Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bắc-Tây Nguyên và Chi nhánh xăng dầu Kon Tum cũng ủng hộ 500 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Điện lực Kon Tum đã trao tặng 165 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cảm ơn các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Với diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, tỉnh Kon Tum rất cần sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để kịp thời hỗ trợ, động viên những lực lượng đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch. Hàng tuần, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy để kịp thời chuyển đến những cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

* Ngày 12/6, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông tin, tất cả các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân số 8819 và 8821, các ngành chức năng truy vết được 23 trường hợp F1 và đã đưa cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2. Với 129 trường hợp F1 của bệnh nhân số 6572 đã có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2. Hiện Bạc Liêu có 305 người đang thực hiện cách ly tập trung và 5.422 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Trước đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, UBND tỉnh Bạc Liêu đã lập chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy giáp ranh với các địa phương, gồm 15 chốt chính (5 chốt đường bộ, 10 chốt đường thủy) và 57 chốt phụ, để kiểm soát người, phương tiện từ các tỉnh đến Bạc Liêu nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn, bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các tình huống phát sinh tại các địa điểm chốt chặn.

* Sau thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản cho phép các sân golf hoạt động trở lại kèm theo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, tại văn bản số 317/UBND-VP6, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý cho phép các sân golf hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 12/6; yêu cầu các đơn vị quản lý, người đến sân golf phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối tượng các sân golf được đón tiếp là những người đang sinh sống tại tỉnh Ninh Bình. Nếu là người đến từ tỉnh, thành phố khác phải có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Việc mở cửa trở lại các sân golf trên đị bàn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND các huyện Yên Mô, Nho Quan, là các địa phương có sân golf chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo đúng quy định.

Trước đó, nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống COVID-19, tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng hoạt động các sân golf trên địa bàn từ 0 giờ ngày 16/5/2021. Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 2 sân golf được cấp phép hoạt động là sân golf Hoàng Gia 54 lỗ tại huyện Yên Mô và sân golf Tràng An 36 lỗ tại huyện Nho Quan.

PV TTXVN tại các địa phương