06:16 02/06/2021

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Philippines và quan hệ Việt Nam - Singapore

Ngày 2/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Meynardo Los Banos Montealegre - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam và ngài Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng hai đại sứ mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ của Philippines và Singapore trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang tin tưởng trên cương vị công tác của mình, hai Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, tiếp tục thúc đẩy và củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Philippines, Việt Nam - Singapore.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang và ngài Meynardo Los Banos Montealegre đánh giá cao kết quả triển khai Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước; đặc biệt quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Philippines được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, tham vấn đối thoại, đào tạo và hợp tác trong khuôn khổ đa phương...

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên thống nhất đề xuất thúc đẩy tổ chức một số hoạt động phù hợp theo hình thức trực tuyến, nhất là Đối thoại chính sách Quốc phòng, Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng, Tham vấn song phương Hải quân, Không quân, hợp tác trong phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ, giải quyết vấn đề ngư dân của hai nước trên tinh thần nhân đạo...

Thượng tướng Phan Văn Giang và ngài Jaya Ratnam đã khẳng định, trên cơ sở kết quả triển khai Hiệp định về Hợp tác Quốc phòng song phương đã đạt được thời gian qua trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác hải quân, quân y... hai bên thống nhất đề xuất thúc đẩy tổ chức một số hoạt động phù hợp theo hình thức trực tuyến như Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, các hội nghị Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng song phương, Nhóm công tác chung Hải quân và Đối thoại An ninh kênh 1.5, phòng, chống dịch COVID-19.

Hai bên tiếp tục hoàn thiện thủ tục, ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore về hợp tác quốc phòng song phương trong năm 2021, thay cho Hiệp định về Hợp tác Quốc phòng song phương đã ký năm 2009, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.

Minh Tuấn  (TTXVN)