09:23 14/09/2012

Tiếp tục thử nghiệm đội hình

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định trận đấu gặp ĐT Inđônêxia trên SVĐ Gelora Bung Tomo tiếp tục là cơ hội để ĐT Việt Nam thử nghiệm lực lượng và lối chơi.

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định trận đấu gặp ĐT Inđônêxia trên SVĐ Gelora Bung Tomo tiếp tục là cơ hội để ĐT Việt Nam thử nghiệm lực lượng và lối chơi.

 

Văn Quyết - con bài tủ của HLV Phan Thanh Hùng.

 

Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Inđônêxia sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 15/9. Do mất nhiều sức ở trận gặp ĐT Malaixia và việc di chuyển vất vả, HLV Phan Thanh Hùng đã cho toàn đội nghỉ ngơi một ngày. Vị HLV trưởng đánh giá cao các cựu binh như: Minh Đức, Tấn Tài, Thành Lương, Trọng Hoàng, Công Vinh... đã duy trì được phong độ cao trong trận thắng Malaixia vừa qua. Những gương mặt trẻ Đình Đồng, Nguyên Sa, Gia Từ đã có sự hòa nhập tốt. Hàng tiền vệ 5 người đang cho thấy sự ổn định và tạo sự chắc chắn trong các pha tấn công. Đặc biệt, Nguyên Sa, Thanh Hưng và Quốc Anh tỏ ra rất hiểu nhau, vì đã là đồng đội ở SHB Đà Nẵng. Hi vọng với bàn thắng vào lưới Malaixia, tiền đạo Công Vinh sẽ duy trì được phong độ và cái duyên ghi bàn ở đội tuyển. Đó sẽ là tin vui, giúp BHL giải tỏa lo lắng về khâu dứt điểm của đội tuyển.

 

Sau buổi tập đầu tiên trên Gelora Bung Tomo, HLV Phan Thanh Hùng đã đưa ra những lực lượng chính sẽ thi đấu ở trận gặp Inđônêxia. Với mục tiêu tiếp tục thử nghiệm là chính, sẽ có rất nhiều thay đổi trong đội hình so với trận thắng ĐT Malaixia. Nhiều khả năng, thủ môn Thanh Bình sẽ vào sân ngay từ đầu. Trung vệ Minh Đức đang có phong độ tốt nhất ở hàng thủ, nên sẽ vẫn tiếp tục “xung trận”. Trong khi đó, Gia Từ, Đình Đồng sẽ ngồi dự bị để nhường chỗ cho Văn Biển, Đình Luật vào sân. Hàng tiền vệ với những cái tên như Vũ Phong, Thành Lương, Sỹ Cường, Tấn Tài, Văn Quyết sẽ đảm nhận trọng trách tổ chức lối chơi. Trong đó, Sỹ Cường đá ở vị trí trung tâm, còn Thành Lương và Vũ Phong đảm nhận 2 cánh, thay thế cho Trọng Hoàng và Quốc Anh. Tiền đạo Việt Thắng sẽ được tin dùng ở vị trí cao nhất trên hàng công.


Việc chiến thắng một đối thủ khó chơi như Malaixia đã tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho các tuyển thủ trong chặng đường tập huấn tới. Ở trận gặp Inđônêxia, BHL sẽ tiếp tục cân nhắc lựa chọn chiến thuật thi đấu, sắp xếp phương án tấn công, và phòng ngự sao cho hợp lý. Gần như chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và phát triển lối đá nhanh, với những phương án tấn công đa dạng. Những đường chuyền ngắn, trong phạm vi hẹp được BHL thường xuyên nhắc nhở các tuyển thủ phải tập luyện cho nhuần nhuyễn. Sự cơ động của hàng tiền vệ 5 người sẽ tạo sức mạnh chính trong việc tổ chức tấn công. Lối chơi này được coi là phù hợp với lực lượng của đội tuyển hiện tại, và thực tế đã phát huy hiệu quả trong thời gian gần đây.


Đội chủ nhà Inđônêxia đã cho triệu tập 27 tuyển thủ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tới. HLV Phan Thanh Hùng đánh giá Inđônêxia là đội bóng có lối đá mạnh mẽ và luôn gây khó khăn cho các đối thủ. Đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu lối chơi và chiến thuật khác với Malaixia nên ĐT Việt Nam sẽ phải có nhiều thay đổi mới hi vọng có được chiến thắng. Được biết, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012, ĐT Inđônêxia đã có trận gặp CHDCND Triều Tiên và để thua 0 - 2.


L.K