11:19 06/11/2020

Tiếp tục sẻ chia, hỗ trợ người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn do bão lũ

Để góp phần giúp người dân tỉnh Quảng Nam, địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa bão kéo dài nhiều ngày qua khôi phục sản xuất và ổn định lại cuộc sống, chiều 6/11, Tập đoàn Vingroup đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng hỗ trợ bà con Quảng Nam bị thiệt hại 20 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư.

Chú thích ảnh
Ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng 20 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam. 

Sẻ chia tại buổi tặng quà, ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup khẳng định: Năm 2020 mặc dù điều kiện phát triển kinh tế của tập đoàn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, thiên tai… nhưng vì trách nhiệm và nhiệm vụ đối với sự phát triển của cộng đồng nên tập đoàn đã có nhiều sự hỗ trợ, đóng góp động viên để các địa phương và người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. 

Ghi nhận sự sẻ chia của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca khẳng định: Với nguồn tài trợ của Tập đoàn Vingroup, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ sớm phân bổ hợp lý xuống các địa phương, tùy vào từng trường hợp thiệt hại để hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống của gia đình. 

Tháng 10 vừa qua, tỉnh Quảng Nam liên tiếp chịu nhiều đợt thiên tai, mưa bão kéo dài, tính đến ngày 30/10, cả tỉnh có 47 người chết và mất tích, 81 người bị thương; gần 28.000 nhà dân và nhiều công trình nhà nước, công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh bị hư hại. Đặc biệt, nhiều diện tích nông nghiệp trên địa bàn đã bị mưa bão phá hỏng hoàn toàn, nhiều tuyến quốc lộ trọng yếu bị sạt lở nghiêm trọng… Theo ước tỉnh, tổng thiệt hại do đợt mưa bão kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Nam khoảng gần 3.850 tỷ đồng. 

Chiều cùng ngày, san sẻ bớt sự khó khăn do thiên tai gây ra cho người dân tỉnh Quảng Nam, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã đến thăm, tặng 200 triệu đồng và 1 tấn gạo cho người dân tỉnh Quảng Nam.

Được biết, sẻ chia với những thiệt hại và mất mát mà người dân tỉnh Quảng Nam phải gánh chịu trong đợt mưa bão kéo dài, những ngày qua, đã có nhiều địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên người dân tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống, cụ thể: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 250 triệu đồng, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng hỗ trợ 300 triệu đồng…

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)