08:08 10/08/2011

Tiếp tục phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

Ngày 9/8, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Ngày 9/8, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu khác tại học viện. Ảnh: thống nhất - TTXVN


Cùng tham dự cuộc gặp gỡ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng CSVN; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lương Quốc Huy, Công sứ Việt Nam tại Lào.

Phát biểu chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn nêu rõ: Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông dày công xây dựng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước chăm lo bồi đắp, trở thành tài sản vô cùng quý báu của hai đất nước, hai dân tộc. Tình hữu nghị đặc biệt ấy đang được thể hiện một cách phong phú, sinh động trên thực tế bằng các hoạt động hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng có hiệu quả giữa các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội của hai nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Giám đốc Tạ Ngọc Tấn cho biết: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý trung, cao cấp cho toàn hệ thống chính trị và các doanh nghiệp lớn của Nhà nước, trung tâm quốc gia nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị - hành chính và đường lối chính sách phát triển đất nước. Đến nay đã có hàng ngàn cán bộ trung, cao cấp của Lào nghiên cứu, học tập và tốt nghiệp tại học viện; nhiều đồng chí sau khi học tập tại học viện đã và đang giữ các cương vị cao cấp trong bộ máy Đảng và Nhà nước Lào. Cùng với công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, học viện đã và đang hợp tác với các bạn Lào thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng cầm quyền tại hai nước, biên dịch các tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh sang tiếng Lào và xây dựng cơ sở vật chất cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào.

Phát biểu trước đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của học viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn nói lên những cảm nhận tốt đẹp khi đến thăm đất nước Việt Nam anh em, được chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như mục tiêu Đại hội XI của Đảng CSVN đã đề ra. Đánh giá cao sự trưởng thành và những đóng góp quan trọng của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cũng như đối với quá trình phát triển quan hệ Lào - Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn chân thành cảm ơn học viện đã chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Bày tỏ niềm vui mừng và tự hào về truyền thống quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam như gìn giữ chính con ngươi của mắt mình, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đào tạo, giữ gìn an ninh biên giới...

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa và viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đã đến chào nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, tại trụ sở Trung ương Đảng.

* Chiều 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã rời Hà Nội đi thăm thành phố Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào. Chuyến thăm đã diễn ra trong không khí phấn khởi, thắm tình đoàn kết, hữu nghị đồng chí, anh em, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, vốn có chiều sâu, bề dày và vững chắc. Chuyến thăm chắc chắn sẽ góp phần quan trọng, làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt hơn, sâu sắc hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước mình giàu mạnh; quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa hai bên như gìn giữ con ngươi của mắt mình, để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn nhất trí với đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn; vui mừng phấn khởi trước sự đón tiếp chu đáo, thân tình của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Các cuộc hội đàm, hội kiến giữa hai bên đã diễn ra trong bầu không khí tin cậy, cởi mở, thắng thắn, tạo nền tảng vững chắc cho các cơ quan, ban, ngành hai bên tăng cường hợp tác trong tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác, giúp đỡ nhân dân các dân tộc Lào, đồng thời quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đà phát triển vững chắc; tin tưởng và chúc nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vững bước tiến lên.

Nguyễn Thị Sự