10:09 12/10/2011

Tiếp tục phát hiện các âm mưu khủng bố ở Béclin

Ngày 12/10, các nhân viên đường sắt tiếp tục phát hiện thêm ngòi nổ và chất gây cháy gài vào đường ray tàu hỏa ở thủ đô Béclin (Đức).

Ngày 12/10, các nhân viên đường sắt tiếp tục phát hiện thêm ngòi nổ và chất gây cháy gài vào đường ray tàu hỏa ở thủ đô Béclin (Đức).

Lối vào Hauptbahnhof, nhà ga chính tại Béclin. Ảnh: Internet


Gần khu vực nhà ga chính của Béclin, người ta lại phát hiện thêm hai ngòi nổ và chất gây cháy gắn ở hai bên đường dành cho tàu hỏa có bốn đường ray. Vị trí này chỉ nằm cách đường hầm dành cho tàu hỏa vài trăm mét, nơi mà ngày 10/10 người ta đã phát hiện được bảy ngòi nổ và bình chứa chất gây cháy.

Sáng 11/10, tại Gruenau, một gút giao thông đường sắt ở ngoại ô Béclin, người ta đã phát hiện ra ba ngòi nổ và chất gây cháy. Tất cả các ngòi nổ và chất gây cháy này đều được vô hiệu hóa kịp thời và đưa vào kiểm tra về mặt kỹ thuật hình sự.

Mặc dù các âm mưu khủng bố này đã được phát hiện kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng đã làm hàng trăm chuyến tàu bị chậm hoặc bị hủy, ảnh hưởng tới nhiều hành khách.

Đứng trước tình trạng này, Bộ trưởng Nội vụ Hans-Peter Friedrich tuyên bố sẽ tăng cường ngay lập tức sự hiện diện của cảnh sát tại các cơ sở đường sắt của toàn bộ vùng Béclin. Lực lượng an ninh của ngành đường sắt cũng tăng cường kiểm tra trên toàn quốc.

Ngày 10/10, một tổ chức cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về những âm mưu khủng bố, nói rằng muốn làm tê liệt giao thông ở Béclin để phản đối việc Đức đưa quân tới Ápganixtan và phản đối việc Đức xuất khẩu vũ khí.

Văn Long (P/v TTXVN tại Đức)