08:15 05/08/2014

Tiếp tục đưa thi thể nạn nhân MH17 về Hà Lan

Thêm một cỗ quan tài chứa các phần thi thể nạn nhân thảm kịch máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines xảy ra tại Đông Ukraine đã được máy bay quân sự đưa về sân bay Eindhoven và tiếp tục chuyển đến thành phố Hilversum, Hà Lan để nhận dạng.

Thêm một cỗ quan tài chứa các phần thi thể nạn nhân thảm kịch máy bay MH17 được máy bay quân sự đưa về sân bay Eindhoven, Hà Lan, sau đó tiếp tục được chuyển đến thành phố Hilversum để nhận dạng.

Đoàn xe chở thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay tới Hilversum, Hà Lan ngày 26/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Chiếc máy bay quân sự mang theo các mảnh thi thể được tìm thấy trong hai ngày 1 – 2/8 tại địa điểm rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines ở Đông Ukraine. Ngoài ra còn có khoảng 25 mẫu ADN của các nạn nhân.

Tại sân bay, một nghi lễ nhỏ với một phút mặc niệm đã được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Cảnh sát Hà Lan sau đó hộ tống chiếc xe chở cỗ quan tài đến cơ sở nhận dạng ở thành phố Hilversum.

Tại các doanh trại quân đội ở Hilversum, có tổng cộng 227 cỗ quan tài đã được tập kết. Trước đó, thảm kịch máy bay kinh hoàng tại Đông Ukraine đã làm 298 người thiệt mạng. Hai người Hà Lan trong số các nạn nhân đã được xác định danh tính. Câu hỏi được đặt ra lúc này là cho đến khi nào toàn bộ thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy và chuyển đến đây để nhận dạng.

Trong khi đó, ngày 4/8, đội làm nhiệm vụ đưa thi thể các nạn nhân trở về Hà Lan vẫn đang phải làm việc trong những điều kiện khó khăn tại hiện trường vụ rơi máy bay. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Pieter-Jaap Aalbersberg, người đứng đầu sứ mạng này cho biết: “Các chuyên gia và cảnh sát quốc tế rời căn cứ ở thành phố Soledar (Ukraine) vào khoảng 8 giờ sáng. Trong hai tiếng sau đó, họ đến địa điểm rơi máy bay. Trên đường đi, mọi người nghe thấy tiếng súng nổ. Theo khuyến cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đội đã đợi trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục di chuyển”.


Anh Tiếu (Theo Tân Hoa xã)