07:15 09/07/2025

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp

Từ nay đến cuối năm 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, động viên các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025; tham gia chuẩn bị các nội dung liên quan tới Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sáng 9/7, phát biểu bế mạc tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ tư, khóa X, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lưu ý từ nay đến cuối năm 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình, động viên các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025; tham gia chuẩn bị các nội dung liên quan tới Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, trước mắt là Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Hướng tới mục tiêu xây dựng "Đất nước hùng cường và nhân dân hạnh phúc"

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 ban hành Kế hoạch 56-KH/BCĐ ngày 4/7/2025 tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, trong đó giao cho Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 10 nhiệm vụ cụ thể. Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý chí vươn tầm để mọi hoạt động của Mặt trận đều hướng tới mục tiêu xây dựng "Đất nước hùng cường và nhân dân hạnh phúc" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Từ nay đến cuối năm, hệ thống MTTQ Việt Nam sẽ tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam. Đây cũng chính là tiền đề để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ngay sau Đại hội Đảng các cấp. 

Cụ thể, hệ thống MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Cùng đó, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025"; "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"...; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp...

Hoàn thành 6 chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X đã xác định

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư khoá X. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sáu tháng đầu năm, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành 6 nội dung chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X đã xác định.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Chính phủ tổ chức triển khai thành công chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn quốc", thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và những ngày lễ lớn trong năm 2025. Đến nay đã có 18 tỉnh hoàn thành và 16 tỉnh nữa sẽ hoàn thành nhà cho người có công trước 27/7/2025 và hoàn thành toàn bộ chương trình vào 31/8/2025 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ nguồn ngân sách và nguồn lực xã hội hóa là 17.802 tỷ đồng, các cấp ngành đã huy động được 113.000 lượt người tham gia với trên 1 triệu ngày công; đến nay đã hoàn thành 264.000/274.000 căn nhà, đạt 95,3%. Các địa phương còn lại phấn đấu hoàn thành trước 31/8/2025.

MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; các kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai đồng bộ, nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả. Với quyết tâm chính trị cao đã bước đầu góp phần vào thành công của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, sát dân, phục vụ nhân dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo cho sự phát triển. Từ ngày 1/7, cơ bản bộ máy đã hoạt động thông suốt, không có vướng mắc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ban Thường trực Ủy ban Trun gương MTTQ Việt Nam phối hợp chuẩn bị dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; chủ trì dự án sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện. Công tác nắm tình hình và tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân duy trì thực hiện; kịp thời phản ánh tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới hàng chục nghìn căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác cứu trợ tiếp tục được triển khai kịp thời, đảm bảo theo quy định. Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Công tác chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ được thực hiện hiệu quả, đúng đối tượng; cùng với sự chăm lo, hỗ trợ theo diện rộng của Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, các đối tượng yếu thế do Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện đã góp phần vào sự bền vững, chiều sâu, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác đối ngoại nhân dân được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện với các đối tác ngoại giao; hỗ trợ hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước...

Phúc Hằng (TTXVN)