11:14 28/11/2022

Tiếp tục cam kết trồng rừng để thúc đẩy mục tiêu chống biến đổi khí hậu

Tại sự kiện triển lãm thuộc chương trình ‘Lan tỏa sức ảnh hưởng’, Manulife Việt Nam khẳng định sẽ đóng góp thêm 15.000 cây xanh vào hoạt động trồng rừng, thể hiện cam kết của công ty trong việc chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Chú thích ảnh
Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Manulife Việt Nam tại sự kiện triển lãm thuộc chương trình ‘Lan tỏa sức ảnh hưởng’.

Kéo dài 1 tuần, sự kiện triển lãm thuộc chương trình ‘Lan tỏa sức ảnh hưởng’ của Manulife mang đến cho nhân viên cơ hội để đóng góp vào nỗ lực chung của công ty trong việc xây dựng doanh nghiệp tốt hơn, hướng đến một thế giới tốt hơn.

Trong chiến dịch trồng cây mới nhất, kéo dài từ ngày 28/11 đến hết tháng 12/2022, Manulife Việt Nam khuyến khích khách hàng thực hiện đăng ký để sử dụng những tiện ích của cổng thông tin khách hàng ManuConnect. Chiến dịch này dự kiến thu hút 15.000 khách hàng sử dụng dịch vụ số. Đổi lại, Manulife Việt Nam sẽ thay mặt họ trồng 15.000 cây xanh tại Rừng Cà Mau thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Với sự phối hợp từ Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Manulife đặt mục tiêu phủ xanh hơn 4 khu rừng trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, với cam kết trồng tổng cộng 24.200 cây, tương đương 12,8 ha rừng trong năm 2023. Theo Gaia, mỗi ha rừng trồng có thể hấp thụ khoảng 99-123,2 tấn CO2 mỗi năm.