01:14 03/01/2015

Tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ tại Hungary

Hàng nghìn người dân Hungary đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban.

Ngày 2/1, hàng nghìn người dân Hungary đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban, kêu gọi ủng hộ dân chủ và chống đói nghèo, tiếp nối làn sóng phản đối bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái khi chính phủ đề xuất đánh thuế sử dụng Internet.


Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AFP/TTXVN



Cuộc biểu tình ngày 2/1 không mang bất kỳ khẩu hiệu hay cờ của các đảng phái đối lập nào, người biểu tình chỉ giương cao lá cờ xanh của Liên minh châu Âu (EU), họ tập trung trước Nhà hát opera Budapest, bày tỏ sự phản đối chính sách tập trung hóa trong lĩnh vực giáo dục và hành chính công của chính phủ. 


Người biểu tình cũng bất bình về giới chính trị cấp cao Hungary, cáo buộc họ đã không đưa đất nước phát triển trong 25 năm qua.


Theo giới quan sát, các cuộc biểu tình gần đây chưa phải là mối đe dọa trực tiếp đối với chính phủ của Thủ tướng Orban vì cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra năm 2018, nhưng nếu không sớm giải quyết, các cuộc biểu tình có thể trở thành một nguy cơ lớn.


Kết quả cuộc thăm dò dư luận tại Hungary công bố hồi cuối tháng 12/2014 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Fidesz cầm quyền đã giảm xuống còn 26% so với mức 38% hồi tháng 10, trong khi các đảng cực hữu Jobbik đã giành 14% và đảng Xã hội chủ nghĩa có 11%. Tỷ lệ cử tri ủng hộ Thủ tướng Orban cũng giảm từ 48% xuống còn 32%.


TTXVN/Tin Tức