07:07 24/07/2019

Tiếp tục bị ‘tẩy chay’ vì từng sử dụng doping, kình ngư Trung Quốc chế nhạo đối thủ

Kình ngư Trung Quốc Sun Yang tiếp tục vấp phải sự tẩy chay của các VĐV khác trong làng bơi thế giới vì đã từng sử dụng doping. Mới đây nhất, 1 VĐV người Anh đã từ chối đứng chung bục nhận giải với anh tại Giải vô địch thế giới Bơi lội đang diễn ra ở Gwangju (Hàn Quốc).

Chú thích ảnh
Việc VĐV người Anh Duncan Scott từ chối bắt tay, chụp ảnh cùng Sun Yang trên bục trao huy chương khiến anh nổi giận. Ảnh: DM

Tối 23/7, kình ngư từng giành 3 HCV tại Olympic Sun Yang giành HCV thứ hai tại giải bơi thế giới ở cự ly 200m tự do. Tuy nhiên, khi Sun Yang đứng lên và chuẩn bị nhận huy chương, anh tiến về phía người giành HCĐ là Duncan Scott để bắt tay thì bị từ chối. VĐV người Trung Quốc tức giận, vung tay và hét "Tôi là người chiến thắng còn cậu là kẻ thua cuộc" về phía Scott.

Đến phần chụp ảnh chung 4 VĐV về đích đầu tiên, Scott cũng từ chối đứng cùng bục với Sun Yang. Điều này gây ngạc nhiên cho nhà thi đấu và các CĐV Trung Quốc đã ồ lên chỉ trích kình ngư đến từ Anh.

Chú thích ảnh
Sun Yang bắt tay VĐV được HCĐ Martin Malyutin và lớn tiếng với tay vợt Anh. Ảnh: DM

Trên đường rời khỏi khu vực nhận huy chương, Sun Yang tiếp tục chắn lối của Scott để tranh cãi. Mọi việc chỉ lắng lại khi cả hai VĐV nhận được cảnh cáo từ Liên đoàn bơi lội thế giới FINA.

Chú thích ảnh
Sau lễ trao giải, Sun Yang chặn lối và chế giễu Scott sau khi bị đồng nghiệp từ chối bắt tay. Ảnh: DM

Sun Yang là VĐV đã từng sử dụng chất kích thích khi thi đấu và hiện vẫn còn trong quá trình điều tra. Năm 2014, anh từng bị phạt cấm thi đấu 3 tháng vì sử dụng doping. Theo kế hoạch của Tòa án trọng tài thể thao, tháng 9 tới đây, VĐV 27 tuổi người Trung Quốc sẽ có buổi giải trình với cơ quan này.

Chú thích ảnh
VĐV người Australia Mack Horton là người đầu tiên tẩy chay không đứng trên bục nhận giải cùng Sun Yang tại lễ trao giải nội dung 400m tự do. Ảnh: DM

Chỉ trước đó ít ngày, khi Sun Yang giành HCV cự ly 400m tự do, VĐV người Australia Mack Horton đã tẩy chay không đứng trên bục nhận giải cùng Sun Yang. Mack Horton gọi kình ngư Trung Quốc là “kẻ lừa dối” tại Olympics 2016 tại Rio. Theo đó, nhiều VĐV đang thi đấu tại giải thế giới ở Hàn Quốc lên tiếng ủng hộ cách làm này, kêu gọi trả lại sự trong sạch cho môn thể thao dưới nước.

Xem clip Sun Yang la hét đối thủ được chia sẻ trên trang Twitter:

Đường đua chung kết 200m tự do tối 23/7 diễn ra rất kịch tính. Sun Yang và kình như người Lithuania Danas Rapsys là những người cạnh tranh cho tấm huy chương vàng. Rapsys là người chạm được thành bể đầu tiên, tuy nhiên kết quả của Rapsys bị hủy vì lỗi phạm quy khi xuất phát.

Minh Tuệ/Báo Tin tức