09:07 05/09/2026

Tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc, Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tiến hành chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9/2026. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại mang ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị thế và chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với hai đối tác trọng yếu tại khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định: "Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện song phương và hợp tác nghị viện. Trước hết, chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc".

Cũng theo Đại sứ Vũ Hồ, thông điệp cốt lõi của chuyến thăm lần này có thể khái quát qua bốn trục cốt lõi: "Tin cậy chính trị được tiếp tục củng cố; hợp tác nghị viện tạo thêm khuôn khổ và động lực; hợp tác kinh tế chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng bền vững của quan hệ hai nước. Nói ngắn gọn, chuyến thăm hướng tới đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiến thêm từ khuôn khổ chính trị tốt đẹp đến những kết quả cụ thể, có thể đo đếm và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước".

Trong khi đó, theo Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh: "Chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là chuyến thăm thứ 2 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1954. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang có những bước phát triển rất tích cực và vừa được nâng cấp lên Đối tác toàn diện. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Mông Cổ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ, là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất. Thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả".

Kiến tạo giá trị mới trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Trải qua gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (từ ngày 22/12/1992), Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 là dấu mốc lịch sử, mở ra không gian hợp tác rộng lớn trên mọi lĩnh vực.

Trong dòng chảy mạnh mẽ của mối quan hệ song phương, ngoại giao nghị viện luôn giữ vai trò tiên phong, mở đường và củng cố niềm tin chính trị. Kể từ sau Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai Quốc hội ký vào tháng 11/2025 nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik, sự gắn kết giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tiến thêm những bước tiến dài, thực chất hơn

Nhìn nhận về vai trò đặc biệt này của cơ quan lập pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt – Hàn nhấn mạnh trong buổi tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn – Việt Moon Jin Seog vào tháng 6/2026: "Hợp tác giữa Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần làm sâu sắc quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc".

Tầm nhìn chiến lược này cũng đã được khẳng định rõ nét trong cuộc tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 6/2026. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ: Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc cần phát huy vai trò trong việc thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận, dự án, chương trình hợp tác quy mô lớn giữa hai nước; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước.

Đồng thời, người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam cũng khẳng định thông điệp mạnh mẽ về chính sách thu hút đầu tư: "Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam".

Sự đồng lòng về thể chế lập pháp chính là cơ sở vững chắc cho các số liệu hợp tác kinh tế có bước nhảy vọt. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 102,6 tỷ USD (tính đến hết tháng 7/2026). Kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD năm 2025, và riêng 7 tháng của năm 2026 (từ tháng 1 – tháng 7) đã đạt con số ấn tượng 70 tỷ USD, tăng trưởng bứt phá tới 41% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan lập pháp hai nước hiện đang tích cực tháo gỡ rào cản pháp lý để hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.

Trong các lĩnh vực hợp tác tương lai, khoa học công nghệ nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng. Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đang bước sang giai đoạn 2, song hành với định hướng hợp tác sâu sắc trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân với cộng đồng gần 400.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt – Hàn đã biến mối quan hệ này thành một sợi dây liên kết tự nhiên, bền chặt.

Như lời đúc kết đầy ý nghĩa của Đại sứ Vũ Hồ về nền tảng nhân văn này: "Một quan hệ đối tác bền vững không chỉ được đo bằng thương mại hay đầu tư, mà còn bằng mức độ an tâm, gắn bó và cơ hội phát triển mà người dân hai nước nhận được. Khi hai cộng đồng ổn định, hội nhập và thành công, họ sẽ trở thành nền tảng xã hội vững chắc nhất cho quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc".

Thúc đẩy Đối tác toàn diện thực chất Việt Nam - Mông Cổ

Mông Cổ - đất nước của thảo nguyên bao la, là nơi có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam được thiết lập từ rất sớm (ngày 17/11/1954). Mốc son lịch sử đưa quan hệ hai nước sang chương mới là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024, chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Phát biểu tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu mà Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay... Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong 70 năm qua, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ với Mông Cổ trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của hai nước".

Trong nỗ lực chung đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, cơ chế hợp tác lập pháp được xem là động lực nòng cốt. Vào tháng 8/2026, nhân dịp tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan bắt đầu nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi gắm thông điệp định hướng rõ ràng: "Đề nghị hai bên thúc đẩy tạo cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có các Nhóm Nghị sĩ, Nữ Nghị sĩ và Nghị sĩ trẻ hai nước. Tăng cường hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 triệu USD thời gian tới".

Với nền tảng chính trị thông suốt và hành lang pháp lý được củng cố, hợp tác kinh tế - thương mại song phương dù có khoảng cách địa lý song đang khởi sắc ấn tượng, đạt hơn 155 triệu USD năm 2025. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mang theo kỳ vọng tháo gỡ triệt để các nút thắt về logistics và kết nối doanh nghiệp để sớm hoàn thành mục tiêu thương mại 200 triệu USD, và vươn tới 500 triệu USD trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, các nhịp cầu văn hóa - xã hội cũng đang chuyển động tích cực. Hiệp định miễn thị thực năm 2023 đã đưa Việt Nam trở thành một trong 5 điểm đến yêu thích nhất của du khách Mông Cổ. Những biểu tượng văn hóa thiêng liêng như Tượng đài và Phòng Truyền thống Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường liên cấp số 14 ở thủ đô Ulaanbaatar), cùng các tác phẩm văn học dịch thuật kinh điển ("Nhật ký trong tù", "Truyện Kiều") đã trở thành những mạch nguồn tinh thần nuôi dưỡng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước bền bỉ qua năm tháng.

Ngoại giao nghị viện vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Trên bình diện đa phương, sự phối hợp đồng bộ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc và Quốc hội Mông Cổ tại các diễn đàn nghị viện uy tín toàn cầu và khu vực như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) sẽ góp phần nhân lên sức mạnh của tiếng nói hòa bình, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Tin tưởng rằng, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, thực chất và bền bỉ hơn, đáp ứng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân cả ba nước.

Việt Đức (TTXVN)