03:14 31/03/2020

Tiếp sức phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 31/3, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến thăm và trao quà cho các cán bộ, bác sỹ và người dân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đây là một trong những hành động thiết thực, trách nhiệm, đồng lòng của nhân dân Thủ đô cùng chung tay tiếp sức các cán bộ, bác sỹ và bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao quà tặng của người dân Thủ đô tới bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao 300 quần áo phòng dịch, 500 khẩu trang y tế N95, 300 khăn cồn, 20.000 quả trứng, 21 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 5.000 khẩu trang y tế, 5.000 cuộn giấy vệ sinh, 500 kg gạo, 40 kg thịt bò, 5.000 thức uống dinh dưỡng tới Bệnh viện Bạch Mai; 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các y, bác sỹ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Khoa A9 của Bệnh viện Bạch Mai.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng trao 200 kg gạo, 2.000 khẩu trang y tế, 400 thức uống dinh dưỡng, 5 thùng nho, 1.000 quả trứng gà tới Trung tâm Y tế 115; 2.000 kg gạo, 60 kg thịt bò, 500 thức uống dinh dưỡng, 105 suất bánh và 1.000 quả trứng gà tới những người dân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chú thích ảnh
Đại diện UBND phường Đồng Tâm nhận quà tặng, để trao cho những người đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai tạm trú trên địa bàn phường.

Trước đó, chiều 29/3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đi thăm, tặng quà, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tại Khách sạn Hòa Bình (số 27 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm), nơi đang thực hiện nhiệm vụ cách ly cho 37 người nước ngoài và nhân viên ngoại giao các nước đến Việt Nam làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây 500 khẩu trang vải, 120 lọ nước rửa tay sát khuẩn, 120 suất bánh và 120 suất sữa Nestle; đồng thời, trao tặng 11 suất quà cho 11 nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc người cách ly, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã trao 5 tấn gạo và 10 thùng nho khô cho Nhóm thiện nguyện Từ Tâm. Đây là nhóm thiện nguyện có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 như nấu ăn, cung cấp thực phẩm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch... Từ số gạo và hàng hỗ trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trao tặng, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm sẽ phân phát đến các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn thành phố đang thực hiện nhiệm vụ cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân và những đội xung kích, đội cơ động phòng, chống dịch.

Cũng trong chiều 29/3, tới thăm Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng đội ngũ quản lý, công nhân lao động 500 khẩu trang vải, 100 lọ nước rửa tay sát khuẩn, 30 suất bánh, nho và 60 suất sữa Nestle. Chia sẻ với cán bộ, công nhân tại đây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết, những phần quà là tình cảm của nhân dân Thủ đô gửi tới đội ngũ quản lý, công nhân lao động đang cải tạo, sửa chữa để đưa Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Mê Linh sớm vào vận hành, phục tụ tốt công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tính đến ngày 31/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với số tiền và hiện vật trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Nhận định thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên tinh thần "Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng".

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)