09:08 01/09/2011

Tiếp nhận xe tăng T54A mang phiên hiệu 377 Anh hùng

Ngày 31/8, tại Bảo tàng Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ tiếp nhận chiếc xe tăng T54A mang phiên hiệu 377 Anh hùng do Bộ Tư lệnh Tăng thiếp giáp (Bộ Quốc phòng) trao tặng.

Ngày 31/8, tại Bảo tàng Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ tiếp nhận chiếc xe tăng T54A mang phiên hiệu 377 Anh hùng do Bộ Tư lệnh Tăng thiếp giáp (Bộ Quốc phòng) trao tặng.

Tại buổi tiếp nhận ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Chiếc xe tăng T54A mang phiên hiệu 377 Anh hùng do Bộ Tư lệnh Tăng thiếp giáp trao tặng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau, để mãi mãi khắc sâu và thực hiện lời di huấn chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm đền Hùng gần 60 năm về trước “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đây là chiếc xe tăng đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch Bắc Tây Nguyên – Xuân Hè năm 1972, góp phần giải phóng hoàn toàn Đăk Tô – Tân Cảnh ngày 24/4/1972. Phiên hiệu xe 377 gắn liền với những chiến công và sự hy sinh anh dũng của toàn bộ kíp xe, trong đó có sự hy sinh của đồng chí Cao Trần Vịnh và đồng chí Nguyễn Đắc Lượng, là những người con của quê hương đất Tổ đã anh dũng hy sinh vì dân tộc Việt Nam.

Tạ Văn Toàn