02:19 28/02/2012

Tiếp nhận một người nước ngoài trôi dạt trên vùng biển Trường Sa

Mặc dù tình trạng sức khỏe tốt, ăn uống bình thường nhưng người này không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các ngành chức năng. Chỉ đến khi cho xem cờ các nước thì người này gật đầu khi thấy cờ Malaysia.

Ngày 28/2, Đại tá Nguyễn Đức Phúc - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận một người nước ngoài khoảng 31- 32 tuổi, được ngư dân cứu khi trôi dạt trên biển, nhưng chưa xác định được nhân thân để làm các thủ tục cho về nước theo quy định hiện hành.

Đây là trường hợp tàu được tàu cá QNg 90188 của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và vớt khi người này trôi dạt tại vùng biển Tây bắc đảo Song Tử Tây, thuộc xã Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Việt Nam, vào lúc 18 giờ ngày 21/2.

Tàu đã bàn giao người này cho tàu Vạn Hoa 734 thuộc Hải quân Việt Nam, đưa về cảng Cam Ranh và giao cho lực lượng Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Tối 27/2, người nước ngoài này đã được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, bố trí ở tại nhà khách của đơn vị tại thành phố Nha Trang.

Mặc dù tình trạng sức khỏe tốt, ăn uống bình thường nhưng người này không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các ngành chức năng. Chỉ đến khi cho xem cờ các nước thì người này gật đầu khi thấy cờ Malaysia. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc với Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh để nhờ họ trao đổi nắm thông tin qua điện thoại, nhưng người này cũng không trả lời. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang tìm thông dịch viên tiếng Malaysia để gặp và trao đổi trực tiếp để có thể xác định danh tính.

TTXVN/ Tin Tức