11:21 03/11/2020

Tiếp nhận hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão số 9

Chiều 3/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận hơn 63 tỷ đồng từ 60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân hỗ trợ đồng bào Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão số 9.

Chú thích ảnh
 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trao tiền hỗ trợ.

Theo đó, ngày 28/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đồng bào Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão số 9.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đóng góp, ủng hộ số tiền lớn như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 20 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi 8 tỷ đồng; Tập đoàn Hòa Phát 5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 2 tỷ đồng...

Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã huy động cán bộ, hội viên ủng hộ 2 ngày lương; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiếp nhận và đang phân khai 100 triệu đồng do Trung ương Hội hỗ trợ. Hội Nông dân vận động mỗi cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh 1 ngày lương. Liên đoàn Lao động tỉnh trích nguồn tài chính Công đoàn 200 triệu đồng, Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ 100 triệu đồng; tiếp nhận 100 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ đoàn viên công đoàn. 

Tỉnh đoàn đã kịp thời kêu gọi, kết nối, hỗ trợ và trao tặng tiền mặt, quà cho nhân dân bị thiệt hại nặng nề tại các địa phương hơn 11.000 suất quà với hơn 4 tỉ đồng; huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Nguyễn Cao Phúc đã tiếp nhận hỗ trợ và cảm ơn tấm lòng, tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với người dân Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ phân khai kịp thời số tiền ủng hộ này cho các địa phương để giúp người dân bị thiệt hại nặng sớm khôi phục nhà cửa, sản xuất, ổn định đời sống. 

Bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi đã làm 432 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở… Tỉnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng tỉnh chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định đời sống.
Tin, ảnh: Đinh Thị Hương (TTXVN)