06:19 13/06/2014

Tiếp nhận 4 tỷ đồng ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 4 tỷ đồng ủng hộ quân và dân bảo vệ Hoàng Sa từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình.

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 4 tỷ đồng ủng hộ quân và dân bảo vệ Hoàng Sa từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 vào vùng biển của Việt Nam và có những hành động khiêu khích, phá hoại tài sản của các lực lượng chức năng và nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Hoàng Sa, đã gây bức xúc, phẫn nộ trong các tầng lớp nhân dân.

Ngư dân chuẩn bị ra khơi bám biển. Ảnh: TTXVN


Để góp phần chia sẻ khó khăn và động viên nhân dân và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thời gian qua, một số địa phương, tổ chức, cá nhân đã triển khai vận động, quyên góp để chung tay góp sức, ủng hộ cán bộ chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và Hoàng Sa nói riêng như tỉnh Bình Định, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh…

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình đã chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước chia sẻ, động viên các ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: mỗi phút bình yên của đất nước hôm nay có phần đóng góp quan trọng của các ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng ngọn gió kiên cường bám biển mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân là món quà ý nghĩa góp phần chia sẻ, động viên, làm ấm lòng bà con ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển ở khơi xa. Hoạt động tình nghĩa này sẽ là tấm gương để các tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước thể hiện tình cảm đổi với các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ nơi đảo xa.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, bên cạnh sự ủng hộ về vật chất, các tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, tạo thế và lực để giữ gìn đất nước dành phần lao động tăng thêm để ủng hộ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.


Khiếu Tư