06:22 10/06/2015

Tiếp nhận 39 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

39 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc làm thuê và hoạt động mại dâm đã được các lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Thanh Thủy, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) tiếp nhận.

Tối 10/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), đồn Biên phòng Thanh Thủy, trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiếp nhận 39 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc làm thuê và hoạt động mại dâm. Các nạn nhân này hầu hết là người dân tộc thiểu số, bị các đối tượng lừa đưa sang Trung Quốc làm thuê và hoạt động mại dâm từ đầu năm 2015 đến nay.


Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Thủy cho biết: Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của phụ nữ, trẻ em ở vùng nông thôn có trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên thủ đoạn phổ biến của tội phạm là tạo mối quan hệ thân thiện, yêu đương và hứa hẹn tạo niềm tin, sau đó lừa các nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

* Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa bắt giữ vụ tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 9/6, tại nhà riêng của Lê Hoàng Tuấn (sinh năm 1969, ở thôn An Quý, xã Nguyên Giáp), lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ đã bắt quả tang đối tượng này đang bán 2 túi chứa các hạt tinh thể dạng cục màu trắng cho đối tượng Trần Văn Mạnh.


Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận 2 túi trên là ma túy tổng hợp (dạng đá). Khám xét người và nơi ở của Tuấn, lực lượng công an còn phát hiện thêm 10 gói ma túy, một số dụng cụ dùng để chia nhỏ và sử dụng ma túy. Tuấn khai, toàn bộ số ma túy trên được y mua của một người không quen biết ở thành phố Hải Phòng, sau đó mang về sử dụng và bán kiếm lời.

Lê Hoàng Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, lực lượng công an phát hiện 12 chiếc xe mô tô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

P.V (TTXVN)