10:16 21/10/2015

Tiếp bước Syria, Iraq sẽ đề nghị Nga không kích IS

Quốc hội Iraq sẽ bỏ phiếu thông qua đề xuất yêu cầu Nga mở chiến dịch không kích quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước mình.


Mowaffak Rubaie, nghị sĩ thuộc Liên minh Luật pháp quốc gia (SLC) ngày 21/10 cho biết, Quốc hội Iraq sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề nghị trên vào cuối tháng này.

SLC là đảng phái chính trị lớn nhất trong Quốc hội Iraq, dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki và là nằm trong liên minh cầm quyền. Nghị sĩ này cũng bày tỏ, đề xuất dự kiến sẽ được thông qua vì nhận được sự ủng hộ phần đông của các nghị sĩ. “Các đại diện người Hồi giáo dòng Sunni, người Kurd có ủng hộ hay không thì cũng khó thay đổi được cục diện. Chúng tôi có đủ sức mạnh tại Quốc hội”, ông Mowaffak Rubaie nói.

Một phiên họp của Quốc hội Iraq. Ảnh: AFP

Dù đã nhận được gói huấn luyện quân sự trị giá 20 tỉ USD từ chính quyền Mỹ, nhưng quân đội Iraq vẫn không có được sức mạnh để đánh bại quân khủng bố IS, vì thiếu trầm trọng vũ khí hạng nặng như pháo, trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu. Chính quyền Mỹ đã nhiều lần khước từ đề nghị của Baghdad về chuyển giao số vũ khí này. Chiến dịch không kích IS tại Iraq được thực hiện bởi liên quân do Mỹ đứng đầu cũng thất bại. Trong tình thế đó, Iraq buộc phải hướng sang Nga. Quân đội nước này gần đây đã mua được hệ thống tên lửa nhiệt áp phóng loạt TOS tối tân cùng với trực thăng vũ trang Mi-28 của Nga.

Một khi đề xuất được thông qua thì đó sẽ là một cú đánh mạnh nhằm vào chính quyền Mỹ. Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mỹ Joseph Dunford, đã có chuyến thăm Iraq hôm 20/10 nhằm hối thúc Baghdad không đề xuất Nga mở chiến dịch không kích IS. “Cả Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đều nói rằng hoàn toàn không có đề nghị Nga trợ giúp. Phía Nga cũng chưa nêu ý tưởng mở các các chiến dịch tại Iraq”, hãng tin Reuters dẫn phát biểu của tướng Dunford.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu có thể sẽ làm thay đổi những cam kết này, vì chính phủ Iraq sẽ buộc phải thực hiện những quyết định được Quốc hội thông qua, ông Rubaie chia sẻ với truyền thông Nga.
Hoài Thanh (Theo Sputnik)