05:08 03/05/2012

'Tiếng thét' giá gần 120 triệu USD!

Một trong các kiệt tác hội họa mang tính biểu tượng nhất thế giới, bức “Tiếng thét” (The Scream) của danh họa Edvard Munch, đã bán được với giá 119,9 triệu USD và trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được đấu giá.

Một trong các kiệt tác hội họa mang tính biểu tượng nhất thế giới, bức “Tiếng thét” (The Scream) của danh họa Edvard Munch, đã bán được với giá 119,9 triệu USD và trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được đấu giá.


Bức "Tiếng thét" đã tìm được chủ mới. Ảnh Internet.


Bức họa ra đời năm 1895 của danh họa người Na Uy đã được hãng Sotheby’s đưa ra đấu giá tại New York tối 2/5 và được một khách mua giấu danh tính trả giá qua điện thoại. Mức giá 119,9 triệu USD mà vị khách này trả đã vượt qua kỷ lục thế giới trước đây cho tác phẩm nghệ thuật đắt nhất được đấu giá thuộc về bức họa “Nude, Green Leaves and Bust” của Pablo Picasso, bán với giá 106 triệu USD vào tháng 5/2010.

Trước đó, các nhà tổ chức chỉ ước tính “Tiếng thét” sẽ vượt qua mức 80 triệu USD. Trong đêm đấu giá tại New York, chỉ sau hơn 10 phút kể từ khi phát giá khởi điểm là 40 triệu USD, kỷ lục thế giới cũ đã bị lật đổ. Hai khách hàng đã bám sát nhau kể từ mốc 80 triệu USD và leo dần tới mức giá kỷ lục mới, chính xác là 119.922.500 USD.

Bức tranh được doanh nhân Na Uy Petter Olsen, người đã sở hữu kiệt tác này từ thập niên 1930, đưa ra bán. Hiện nay, trên thế giới có 4 phiên bản “Tiếng thét” do Munch sáng tác, và 3 trong số đó đang thuộc về các viện bảo tàng. Hai phiên bản từng bị đánh cắp khi đang trưng bày nhưng đã được tìm lại. Phiên bản vừa được bán là bức “Tiếng thét” duy nhất thuộc về một nhà sưu tập tư nhân, và có lẽ cũng là bức có giá trị nhất bởi trên khung của nó còn có một bài thơ do chính tác giả viết.


T.H