10:19 13/10/2019

Tiền vệ Tuấn Anh 'dính' chấn thương không ảnh hưởng đến trận đấu với Indonesia

Bất chấp những lo ngại từ báo chí cũng như người hâm mộ về tình trạng chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, HLV Park Hang Seo vẫn đang có tính toán chiến thuật nhằm đạt kết quả tốt nhất khi làm khách tại Bali trước Indonesia.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Chiều 13/10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ hai tại sân Gelora Samudra Kuta ở Bali. Mặc dù sân tập này nằm cách khách sạn nơi đội tuyển đóng quân gần 40km, nhưng do đường phố thông thoáng, đội tuyển Việt Nam chỉ mất khoảng 50 phút di chuyển đến địa điểm tập luyện.

Ngay khi có mặt tại sân Gelora Samudra Kuta, các tuyển thủ đã nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, giầy thi đấu để có thể bước vào tập luyện ngay. Quế Ngọc Hải và Tuấn Anh là hai trường hợp chấn thương của đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Tuy nhiên, chỉ có trung vệ Quế Ngọc Hải là có thể tham gia tập luyện cùng toàn đội, còn Tuấn Anh vẫn đi giầy thể thao và tập riêng với bác sỹ Choi Ju Young.

Ngoài 3 thủ môn Văn Lâm, Tuấn Mạnh cùng Văn Cường tập riêng từ lúc khởi động với HLV thủ môn Trần Minh Quang, số cầu thủ còn lại (trừ Tuấn Anh) khởi động dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực Park Sung Gyun.

HLV trưởng Park Hang Seo trực tiếp quan sát các cầu thủ tập luyện và thỉnh thoảng dừng lại nhắc nhở, điều chỉnh. Sau phần khởi động, đội tuyển Việt Nam chia thành 3 nhóm chơi đá ma và bài tập chiến thuật chỉ được HLV Park Hang Seo cho triển khai khi các phóng viên báo chí kết thúc 25 phút tác nghiệp và rời đi.

Theo cảm nhận chung, tinh thần của các đội tuyển Việt Nam đang khá tự tin và hưng phấn, toàn đội đã thể hiện được sự tập trung chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp như đúng yêu cầu của BHL.

Cho dù Indonesia đã để thua cả 3 trận đã đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được nhắc nhở không được phép chủ quan và duy trì sự tập trung cao nhất cho trận đấu vào tối 15/10 tới tại sân Kapten I Wayan Dipta.

Chính vì thế nên sáng 13/10, dù được phép nghỉ ngơi nhưng Công Phượng hay Hùng Dũng vẫn tự giác xuống phòng GYM tại khách sạn để tập, Tuấn Anh cũng tập nhưng theo giáo án riêng để hồi phục nhanh chấn thương từ bác sỹ Choi Ju Young.

Nếu như đội tuyển Việt Nam tập tại sân Gelora Samudra Kuta, thì đội tuyển Indonesia tập tại một sân đấu cách đó không xa và truyền thông chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu.

Chủ nhà Indonesia sẽ có sự bổ sung của trung vệ nhập tịch gốc Brazil Dutra, người đang thi đấu cho CLB Persebaya Surabaya khi cầu thủ 36 tuổi cao 1m90 này hoàn tất thủ tục giấy tờ nhập tịch và có thể ra sân trong trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, như nhận định của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, đội tuyển Việt Nam không e ngại đối thủ nào, dù Indonesia có bổ sung lực lượng đi chăng nữa thì đó cũng không phải là mối lo lớn với đội tuyển Việt Nam.

Chiều 14/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện làm quen sân thi đấu Kapten I Wayan Dipta, sân nhà của CLB Bali United. Trước đó, HLV trưởng Park Hang Seo cùng đại diện cầu thủ, có thể là trung vệ Quế Ngọc Hải hoặc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

Hoàng Linh - Hải Ngọc (TTXVN)