10:14 14/10/2025
Chiều qua (13/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã kết thúc, như Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, Đại hội đã diễn ra thành công rất tốt đẹp; được tổ chức trọng thể, nghiêm trang, với không khí hân hoan, phấn khởi, lan tỏa cảm hứng và nhiều tác động tích cực.
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày báo cáo chính trị, ngày 13/10/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đại hội là một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân. Đây thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng mở đầu cho kỷ nguyên mới, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu rất cao, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng trên 55%. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử...; tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP.
Những con số đầy tham vọng đó là để hướng đến mốc năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta sẽ có diện mạo, vị thế và tầm vóc của một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Những mục tiêu ấy cũng là để phục vụ cho một mục tiêu cao cả nhất: "Vì dân".
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân". Phương châm hành động Đại hội lần thứ nhất của Chính phủ: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân" đã thể hiện rõ lời căn dặn của Người.
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, tăng trưởng GDP bứt phá ấn tượng với tốc độ tăng trưởng năm 2025 ước đạt 8,3-8,5% - mức cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu trên thế giới – đưa GDP bình quân cả giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%. Các cân đối lớn được bảo đảm, quy mô và vị thế nền kinh tế được nâng cao: quy mô GDP năm 2025 ước đạt khoảng 510 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN, tăng 5 bậc so với năm 2020. GDP bình quân đầu người ước đạt trên 5.000 USD, đưa nước ta chính thức bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao…
Thành tựu ấy không được trải bằng thảm nhung mà bằng những ngày "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp" trên các công trường đường dây 500KV, các tuyến đường bộ cao tốc, đường ven biển dọc dài đất nước; bằng những đêm không ngủ để sắp xếp lại giang sơn, kiến tạo phát triển; và những khoảng thời gian "căng như dây đàn" để bảo vệ nhân dân trong bạo dịch COVID-19, cứu nhân dân khỏi thiên tai, bão lũ.
Chủ trương "đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết" đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, thể hiện sâu sắc tính nhân văn của chế độ và nhận được sự đồng lòng, ủng hộ tuyệt đối của toàn dân. Mặc dù Việt Nam không phải là một quốc gia sản xuất được vaccine phòng COVID-19, nhưng chúng ta đã tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân và đứng thứ 5 thế giới. Chính nhờ việc tiêm vaccine và những nỗ lực khác, đã giảm thiệt hại về người chỉ bằng 1/3 thế giới (0,37%, trong khi tỷ lệ trung bình của thế giới từ 1-2%).
Tập thể Chính phủ nói chung và Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, hành động với một quyết tâm chính trị cao độ và một khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam hùng cường. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện một cách quyết liệt, năng động, sáng tạo, không quản ngày đêm, luôn bám sát thực tiễn để có những quyết sách kịp thời và hiệu quả.
Tinh thần hành động của Chính phủ được thể hiện rõ nét qua phương châm: "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", phản ánh một sự đồng thuận và quyết tâm to lớn trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Khi đã có sự thống nhất về chủ trương, Chính phủ tập trung toàn lực vào việc tổ chức thực hiện, quyết tâm biến các nghị quyết, chính sách thành kết quả cụ thể.
Và những nỗ lực ấy chính là để phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 vươn lên thứ 46, tăng 8 bậc so với năm 2024 và tăng 37 bậc so với năm 2020 – một con số ngoạn mục so với đầu nhiệm kỳ.
Nhưng vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Đại hội, đó là: Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường… chưa được giải quyết căn cơ.
Những thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ trong nhiệm kỳ qua chính là "lửa thử vàng", để lại bài học kinh nghiệm sâu sắc cho chặng đường bước tiếp 5 năm tới. Chặng đường phía trước không dễ dàng, khi cục diện thế giới dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các trung tâm quyền lực ngày càng gay gắt, phức tạp mở rộng về phạm vi và gia tăng về cường độ. Ở trong nước, khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp bách với yêu cầu cao trong thực hiện; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan diễn biến khó lường…
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Những khó khăn được dự báo đòi hỏi Đảng bộ Chính phủ phải không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính trị đề ra, vì dân, củng cố niềm tin trong nhân dân, nâng cao hơn nữa Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, hành trang chúng ta mang vào nhiệm kỳ tới là quyết tâm rất cao, khát vọng phát triển, một tư duy đổi mới rất rõ ràng. Các chỉ tiêu rất tham vọng, đây là một thách thức rất lớn của Chính phủ trong nhiệm kỳ tới. Nhìn vào chương trình hành động thấy rõ con đường, rõ nhiệm vụ chúng ta phải làm. "Đại hội đã thành công rất rực rỡ trong hội trường, nhưng nghị quyết của Đại hội thực sự thành công phải là 5 năm sau, khi chúng ta kiểm đếm những việc đã làm, biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực cuộc sống, thành tăng trưởng kinh tế, thành cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, thì khi đó chúng ta mới thực sự thành công".
Và vì vậy, Đảng ủy Chính phủ phải xây dựng được đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên, vừa chuyên nghiệp, vừa tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, vừa bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm. Chủ trương, đường lối đã tốt, quyết tâm đã lớn, tư duy đã đổi mới, nhiệm vụ, giải pháp hết sức toàn diện, rõ ràng, cùng với việc chuẩn bị tốt đội ngũ thì nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ Chính phủ sẽ thành công.
Chu Thanh Vân (TTXVN)
|