10:18 14/10/2020

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chiều 14/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đề ra phương hướng, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí; phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đại hội cũng đưa ra mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước.

Đại hội xác định phấn đấu đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; tạo nền tảng để đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Đại hội cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá như: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa các sai phạm để củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình phát triển nguồn nhân lực. Ba vùng động lực phát triển bao gồm: Thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Vân Phong và khu vực vịnh Cam Ranh; đẩy mạnh kinh tế biển là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược, mang tính đột phá; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại hội đã thống nhất nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và xây dựng Đảng. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 USD, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2021 – 2025) đạt trên 360 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2025, tỉnh có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, số hộ nghèo giảm 50% so với năm đầu nhiệm kỳ, hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4- 5%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%; phát triển đảng viên bình quân hàng năm đạt từ 1.700 đồng chí trở lên, trong đó có 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí. Trong khuôn khổ Đại hội, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, sinh năm 1964; quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trình độ Tiến sĩ Luật học, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, điều hành Văn phòng Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; từ tháng 10/2019-10/2020 là Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Chú thích ảnh
 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hà Quốc Trị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ghi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2005 bày tỏ, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được Đại hội tin tưởng, trao trọng trách, nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực sự là trung tâm đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)