07:09 18/07/2018

Tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện

Đã có 25 lần tham gia hiến máu tình nguyện nhưng anh Đinh Văn Ìn (sinh năm 1982, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) nguyện với lòng mình sẽ tiếp tục cho đi những giọt máu quý giá khi còn sức khỏe.

Từng là Bí thư Xã đoàn An Hòa, nên Đinh Văn Ìn đã tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện. Năm 2001 là lần đầu anh hiến máu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy An.

Nói về cảm giác lần đầu cho đi những giọt máu trong cơ thể mình, Đinh Văn Ìn chia sẻ: Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cán bộ Đoàn thì phải đi đầu, nên tôi đăng ký hiến máu. Sau khi cho máu, sức khỏe vẫn bình thường. Mình cảm thấy vui khi máu của mình đã góp phần cứu sống người kém may mắn.

Chú thích ảnh
Anh Đinh Văn Ìn (sinh năm 1982, trú tại xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã có 25 lần hiến máu tình nguyện. 

Từ lần cho máu ấy, đều đặn những năm tiếp theo Đinh Văn Ìn thường xuyên tham gia vào các đợt hiến máu tình nguyện. Năm 2011 anh tham gia nhiều nhất với 3 lần hiến máu. Ngoài 25 lần hiến máu định kỳ, Ìn có thêm 1 lần hiến máu trực tiếp cho người bệnh tại Bệnh viện Tâm Đức (Thành phố Hồ Chí Minh); có 2 lần hiến vượt số lượng/đơn máu là 350ml/đơn vị và 450ml/đơn vị (lượng máu tiêu chuẩn là 250ml/đơn vị).

Khi được hỏi về động lực tham gia hiến máu, Đinh Văn Ìn cho biết: "Tôi đã từng trực tiếp truyền máu cho người thân nên hiểu thế nào là 'giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại'. Mỗi lần tham gia, bản thân thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và quan trọng hơn hết là đã có thể giúp đỡ những số phận rủi ro có thêm hy vọng sống. Chừng nào còn đủ sức khỏe, mình còn tiếp tục tham gia hiến máu để cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo cần truyền máu”.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, Đinh Văn Ìn còn được xem là thủ lĩnh của những đợt tuyên truyền, vận động hiến máu tại địa phương. Anh đã cùng Ban vận động hiến máu tình nguyện xã An Hòa vận động hiến được 258 đơn vị máu trong những năm qua, vượt nhiều lần chỉ tiêu do cấp trên giao.

Chị Mai Thị Hồng Diệp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa cho biết: Anh Ìn luôn là người đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Từng làm Bí thư Xã đoàn nên anh đã tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia phong trào hiến máu của xã.

Còn ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An thì nhận xét: Đinh Văn Ìn rất có tâm với phong trào hiến máu. Anh làm trước để mọi người làm theo nên sức lan tỏa rất rộng. Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An xem đây là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện để mọi người học tập.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Đinh Văn Ìn, vừa qua anh là một trong số 100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2018 được tôn vinh tại Hà Nội, do Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức.

Những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu như Đinh Văn Ìn chắc chắn sẽ là hạt nhân, là tấm gương sáng lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)