03:11 26/03/2023

Tiền Phong Marathon 2023 thu hút trên 4.000 vận động viên tham gia

Từ ngày 24 - 26/3, Tổng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Báo Tiền phong phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon 2023) lần thứ 64, năm 2023 tại tỉnh Lai Châu.

Chú thích ảnh
VĐV Đỗ Quốc Luật đã cán đích đầu tiên với thành tích 31 phút 21 giây vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Bùi Lương. Ảnh: tienphong.vn

Năm nay, giải quy tụ 34 đoàn tham gia thuộc các đội tuyển đến từ các địa phương có thế mạnh về bộ môn điền kinh như Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bình Định, Đồng Nai, Sơn la, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Bắc Giang… với trên 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia. Trong đó có 225 vận động viên chuyên nghiệp tham gia tranh tài ở 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km hệ tuyển, phong trào và hệ trẻ.

Tại lễ khai mạc giải đấu, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đồng Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, đây là giải thể thao có lịch sử lâu dài nhất trong tất cả các giải thể thao của Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Việt dã toàn quốc giải Báo Tiền Phong đã mang sứ mệnh quan trọng, phát hiện những tài năng điền kinh trẻ để bồi dưỡng thành các vận động viên thành tích cao, làm nòng cốt cho Đội tuyển Điền kinh Việt Nam. Giải còn có nhiệm vụ xây dựng phong trào chạy, làm lan toả tinh thần luyện tập điền kinh, tinh thần thể thao cho mọi  người.

Không chỉ là giải đấu chuyên nghiệp của các vận động viên xuất sắc, giải còn có các nội dung thi đấu phong phú cho các vận động viên không chuyên, thu hút hàng nghìn người từ khắp đất nước tham gia. Giải đấu được tổ chức vào tháng 3 hàng năm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh: Với quy mô và ý nghĩa của giải, tỉnh Lai Châu xác định đây là một sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch hết sức quan trọng. Thời gian qua, với sự quan tâm phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả của Tổng cục Thể dục thể thao, Báo Tiền Phong và các cơ quan liên quan, tỉnh Lai Châu đã tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất phục vụ cho giải. Tỉnh mong muốn đại biểu, vận động viên, du khách sẽ được trải nghiệm một Lai Châu với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; văn hoá đậm đà bản sắc, ẩm thực phong phú đa dạng, khí hậu mát mẻ, trong lành và đặc biệt là sự thân thiện mến khách của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian tranh tài, các vận động viên đã hoàn thành nội dung thi đấu. Kết quả là vận động viên Đỗ Quốc Luật đã xuất sắc về nhất ở cự ly 10km hệ nam tuyển với thành tích 31 phút 21 giây, trở thành nhà vô địch Tiền Phong Marathon 9 lần liên tiếp.

Ở nội dung 21km hệ nam tuyển, vận động viên Triệu Tiến Luyện xuất sắc trở thành người về Nhất. Ở cự ly 42km nam tuyển, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh về Nhất với thành tích 2 giờ 36 phút.

Trong khi đó, hệ nữ tuyển chuyên nghiệp, nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh trở thành người chiến thắng ở nội dung 5km; Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc về Nhất ở cự ly 21km. Nhà đương kim vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022 Lê Thị Tuyết giành chiến thắng ở cự ly 42km nữ.

Ở nội dung phong trào, Nguyễn Văn Long và Hà Thị Hậu xuất sắc về Nhất ở cự ly 42km cho nam và nữ.

Chú thích ảnh
Nghi thức thượng cờ tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 đã diễn ra Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu; chương trình giao lưu văn nghệ; chương trình chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; phát động trồng cây; thăm, tặng quà cho Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ…

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức cùng các VĐV tham dự giải, người dân Lai Châu đã cùng nhau căng lá cờ Tổ quốc rộng 540m2 trên Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu thể hiện tình đoàn kết của 54 dân tộc anh em sống trên đất nước. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Đặc biệt, lễ chào cờ với sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên cùng hàng nghìn người hâm mộ, người dân tỉnh Lai Châu và đã xác lập kỷ lục Việt Nam với Giải chạy có số lượng vận động viên tham gia chào cờ và hát Quốc ca trên Quảng trường đông nhất Việt Nam.

Bế mạc giải đấu, Ban Tổ chức giải trao cờ đăng cai tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 65, năm 2024 cho tỉnh Phú Yên.

Đinh Thùy (TTXVN)