01:21 25/01/2019

Tiền in hình chú lợn để lì xì 'hot' trong dịp Tết Kỷ Hợi

Các loại tiền mang tính lưu niệm in hình chú lợn nhập khẩu từ Mỹ, Australia hay tiền thật in hình lợn từ Ma Cao, Đài Loan (Trung Quốc)… trở thành trào lưu của năm nay dùng để lì xì trong dịp Tết. Tuy nhiên, người dân nên cẩn trọng với việc mua bán các đồng tiền này.

Những năm gần đây, xu hướng lì xì tiền "độc, lạ" dịp Tết ngày càng lan rộng. Năm nay là năm Hợi, do đó những đồng tiền giấy hoặc tiền xu có in hình lợn đang rất "hot" trên các trang bán hàng online.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các loại tiền lưu niệm (không có giá trị lưu hành) được nhập từ Mỹ, Australia. Còn các loại tiền thật có in hình con lợn thì được nhập từ Ma Cao (Trung Quốc), Papua New Guinea… Các loại bao lì xì in hình lợn mạ vàng cũng được bán kèm, phục vụ mục đích biếu, tặng.

Chú thích ảnh
Cặp tiền xu chạm hình con lợn, linh vật của năm Kỷ Hợi, nhập từ Australia bán giá 300.000 đồng/cặp. Tiền xu này được làm bằng niken, bên ngoài mạ màu vàng, bạc. Ảnh: Trang web bán hàng

Năm nay, đồng xu của Australia hình con lợn mạ vàng, bạc với mặt trước là hình ảnh chú lợn vàng kết hợp với dòng chữ “Year of The Pig”. Mặt sau đồng xu là hình ảnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đội vương miện. Hình ảnh chú lợn vàng tượng trưng cho năm mới phú quý và may mắn.

Theo tìm hiểu, hiện giá bán của đồng tiền này nếu mua lẻ là 200.000 đồng/xu vàng và 150.000 đồng/xu bạc.

Chủ một trang bán quà tặng Tết online chia sẻ, anh bán đủ các loại tiền từ tiền lưu niệm đến tiền cổ của nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng năm nay là năm con lợn nên khách rất ưu chuộng các loại tiền in hình con vật này. Những ngày này, thị trường mua bán tiền lì xì rất sôi động, có ngày trang web của anh bán được hàng chục triệu đồng tiền hàng.

Trong khi đó, tiền thật nhập từ Papua New Guinea mệnh giá 20 Kina, được bán với giá 40.000 - 50.000 VNĐ. Tiền thật được nhập từ Ma Cao có mệnh giá 10 Patacas, được bán với giá 100.000 đồng. Với gam màu đỏ làm chủ đạo, hai mặt của tiền Macao 10 Patacas đều có khắc họa hình ảnh chú lợn.

Chú thích ảnh
Tiền thật của Ma Cao có mệnh giá 10 Patacas, được bán với giá 100.000 đồng. Ảnh: Trang web bán hàng.
Chú thích ảnh
Tiền kỉ niệm của Australia hình con lợn bán giá 90.000 - 100.000 đồng/tờ. Đồng tiền có mệnh giá 50 Numismas, được in trên chất liệu polime. Màu chủ đạo là màu xanh dương, được xem là màu của sự hy vọng. Ảnh: CTV

Ngoài ra, trên thị trường còn bán tờ 1 triệu lưu niệm của Mỹ in hình con lợn, không có giá trị lưu hành. Tờ này bán giá 25.000 đồng/tờ. Bao lì xì có mạ vàng đồng xu bán giá 250.000 đồng cũng được nhiều người bán kèm cùng với tiền lì xì.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc dân (người có nhiều năm sinh sống, làm việc tại Mỹ) cho biết: Không có quốc gia nào lại đi in tiền để phục vụ cho một dịp lễ hội của quốc gia khác. Do đó, người tiêu dùng phải hết sức cẩn thận với những lời quảng cáo như Cục Dự trữ liên bang Mỹ phát hành tiền lưu niệm cho dịp Tết của người châu Á.

"Mỹ có quy định rất chặt chẽ về đồng tiền lưu hành. Mọi thay đổi về hình ảnh, bố cục trên đồng tiền đều là bất hợp pháp. Do đó tôi nghĩ thông tin quảng cáo đó là không chính xác. Những đồng tiền đó lưu hành tại Mỹ có thể là phạm pháp", chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho hay.

Còn tại Việt Nam, ông Hiếu cho biết chưa có quy định với các đồng tiền đó. Còn với các đồng tiền thật, nếu người dân chỉ giữ để lưu niệm, mang tính sưu tầm, cho, tặng thì không sao. Còn nếu mua bán, trao đổi, giao dịch, lưu hành thì không những vi phạm quy định pháp luật của các nước in đồng tiền đó mà còn vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam.

Hoàng Dương/Báo Tin tức