05:17 04/05/2021

Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 phụ nữ có hành vi đánh bạc

Công an thị xã Gò Công đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi đánh bạc đối với 3 đối tượng.

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Gò Công (Công an Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Sương (52 tuổi), Lê Thị Mỹ Dung (56 tuổi) cùng ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công và Huỳnh Thị Tuyết Sơn (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, bị can Dung đang bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 322, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 23/4, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Gò Công ập vào nhà Lê Thị Mỹ Dung tại xã Bình Xuân, bắt quả tang nhiều con bạc là nữ đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 5,3 triệu đồng; thu giữ 143 triệu đồng trên người các con bạc cùng 10 xe máy, 11 điện thoại di động, 68 bộ bài tứ sắc và nhiều tang vật có liên quan phục vụ việc đánh bài. Tụ điểm này có người cảnh giới từ phía ngoài và các cửa ra vào nhà bà Dung.

Theo đại diện Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Tiền Giang, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các địa phương đã triệt phá 5 vụ đánh bạc, thu giữ 4 con gà, 10 cặp cựa, 1 bộ xí ngầu, 2 bộ tài xỉu, 63 tờ giấy lô tô, tạm giữ 18 điện thoại di động, 8 xe mô tô và gần 50 triệu đồng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đã giải tán 39 tụ điểm đánh bạc. Riêng trong tháng 4/2021, lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh, phòng ngừa, xử lý hiệu quả tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm cờ bạc; phát hiện, xử lý 29 tụ điểm, 215 đối tượng.

Hữu Chí (TTXVN)