04:11 21/04/2025

Tiền Giang dự kiến giảm 107 đơn vị hành chính cấp xã

Tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh hiện có 164 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 135 xã, 21 phường và 8 thị trấn.

Chú thích ảnh
Tiền Giang dự kiến giảm 107 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Theo Đề án, dự kiến sau khi sắp xếp, Tiền Giang sẽ còn 57 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 44 xã. Như vậy, Tiền Giang sẽ giảm 107 đơn vị hành chính cấp xã, gồm giảm 91 xã, 8 phường và 8 thị trấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, trước mắt tỉnh sẽ giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã, có bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo trong thời hạn 5 năm cơ bản theo quy định của Chính phủ. Dự kiến bình quân mỗi xã có khoảng 32 biên chế (không bao gồm khối đảng, đoàn thể).

Sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm của bộ máy chính quyền cấp xã, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức tại đơn vị hành chính cấp xã, cấp cơ sở. Trường hợp dôi dư có nguyện vọng xin nghỉ sẽ được xem xét giải quyết theo quy định.

Về phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các địa phương rà soát, bố trí, phân bổ hợp lý số lượng trụ sở, tài sản công hiện có cho cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, phục vụ hiệu quả hoạt động của từng cơ quan.

Các cấp chính quyền cơ sở trong tỉnh Tiền Giang đã lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm sự tạo động thuận trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể: Huyện Cái Bè hiện có 24 đơn vị hành chính với 1 thị trấn và 23 xã; dự kiến sau sắp xếp còn lại 8 xã, gồm: Cái Bè, Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện, Hậu Mỹ, Hội Cư.

Huyện Châu Thành hiện có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 7 xã: Tân Hương, Châu Thành, Long Hưng, Long Định, Vĩnh Kim, Kim Sơn và Bình Trưng.

Huyện Chợ Gạo có 19 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 18 xã và 1 thị trấn; dự kiến sau khi sắp xếp sẽ còn lại 6 xã: Chợ Gạo, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy và Bình Ninh.

Huyện Cai Lậy có 16 đơn vị hành chính, gồm 15 xã và 1 thị trấn; dự kiến sau khi sắp xếp sẽ còn 6 xã: Long Tiên, Ngũ Hiệp, Hiệp Đức, Bình Phú, Mỹ Thành và Thạnh Phú.

Thị xã Cai Lậy hiện có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 6 phường; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn lại 5 đơn vị hành chính, gồm 4 phường và 1 xã, gồm các phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý và xã Tân Phú.

Huyện Gò Công Đông hiện có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 12 xã; dự kiến sau sắp xếp, sẽ còn lại 5 xã: Gò Công Đông, Tân Điền, Tân Đông, Tân Hòa và Gia Thuận.

Huyện Gò Công Tây hiện có 13 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 12 xã và 1 thị trấn; dự kiến sau sắp xếp còn lại 5 xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành, Long Bình và Vĩnh Hựu.

Huyện Tân Phước hiện có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn lại 4 xã: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh.

Huyện Tân Phú Đông có 6 đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã đảo nằm trên cù lao Lợi Quan; dự kiến sau sắp xếp còn 2 xã là Tân Thới và Tân Phú Đông.

Đối với thành phố Mỹ Tho có 14 đơn vị hành chính, gồm 8 phường và 6 xã; dự kiến sau sắp xếp, có 5 phường gồm: Mỹ Tho, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An và Thới Sơn.

Thành phố Gò Công hiện có 10 đơn vị hành chính, gồm 7 phường và 3 xã; dự kiến sau sắp xếp, còn lại 4 phường: Gò Công, Long Thuận, Sơn Qui và Bình Xuân.

Hữu Chí (TTXVN)