10:08 02/10/2021

Tiền đạo Tiến Linh đánh giá các đối thủ tuyển Trung Quốc và Oman

Trả lời phỏng vấn của AFC, Tiến Linh chia sẻ, tuyển Trung Quốc đang chịu áp lực thành tích lớn hơn rất nhiều trước trận gặp tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới vào rạng sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Tại bảng B, các đối thủ đều được đánh giá mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam, nên việc ghi được bàn thắng thật sự là thử thách lớn với Tiến Linh. Ảnh: TTXVN

Theo lịch thi đấu mới nhất do AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc tại Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào lúc 0 giờ ngày 8/10. Cả hai đội đều đã có hai trận thua trước đó, vì thế trận đấu tiếp theo sẽ rất căng thẳng. Sau đó 5 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Oman.

Đánh giá về đối thủ tuyển Trung Quốc, tiền đạo Tiến Linh nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên để ý quá nhiều đến con số thống kê bởi mỗi thời mỗi khác. Đúng là đội tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc, nhưng đó không phải là câu chuyện của ngày hôm nay.

Sau 2 thất bại liên tiếp thì đội tuyển Trung Quốc cũng đang phải chịu áp lực buộc phải giành chiến thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh tại bảng B. Họ được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam nên áp lực cũng sẽ lớn hơn nhiều so với chúng tôi”.

Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đánh giá cao tiền vệ Wu Lei bên phía đội tuyển Trung Quốc: “Mặc dù chưa ghi bàn trong 2 trận vừa qua, nhưng rõ ràng Wu Lei vẫn sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công của đội tuyển Trung Quốc. Anh ta có lối chơi rất mạnh mẽ và kỹ thuật. Tôi nghĩ rằng, hàng phòng ngự của chúng tôi cần phải hết sức tập trung và hỗ trợ bọc lót cho nhau thật tốt để ngăn cản cầu thủ này tiếp cận với khung thành”.

“Chúng tôi rất tự tin vào sự chuẩn bị của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất trong trận đấu tới để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam” - Tiến Linh bày tỏ.

Sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển tới Muscat (Oman) để thi đấu trận tiếp theo với đội tuyển Oman vào lúc 23 giờ ngày 12/10.

“Ở 2 trận đấu vừa qua, đội tuyển Oman đã gây ấn tượng rất mạnh khi giành chiến thắng 1 - 0 trước đội tuyển Nhật Bản và chỉ để thua 1 bàn trước Saudi Arabia.

Tôi được biết họ cũng vừa giành chiến thắng với tỷ số đậm 7 - 2 trước đội tuyển Nepal trong trận giao hữu hôm 26/9. Tinh thần cũng như sự tự tin của họ đang lên rất cao và sẽ giúp họ trở thành thử thách lớn đối với bất cứ đội bóng nào.” - Tiến Linh đánh giá về tuyển Oman.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu được cập nhật của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ảnh: VFF

Chia sẻ về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, Tiến Linh cho biết: “Rõ ràng là sau hai thất bại liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đứng trước áp lực phải giành được kết quả khả quan trước Trung Quốc và Oman, bởi đây là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí trong tốp 3 tại bảng B với đội tuyển Việt Nam. Do vậy, chúng tôi đã động viên nhau cùng nỗ lực để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với 2 đối thủ này.”

“Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup nên kinh nghiệm vẫn là điều chúng tôi cần học hỏi khi được thi đấu với các đội bóng có đẳng cấp cao hơn.

Chúng tôi luôn cố gắng để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu với phong độ cao nhất trong từng trận đấu. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng chúng tôi sẽ cạnh tranh vị trí trong tốp 3 tại bảng B. Đó là điều rất khó khăn. Nhưng trong bóng đá không có gì là không thể. Nên nhớ rằng, tinh thần của đội tuyển Việt Nam là không bao giờ từ bỏ.” - Tiến Linh khẳng định.

Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong bảng đấu khó tại vòng loại thứ hai là một câu chuyện ấn tượng, nhất là các trận đấu cuối mang tính quyết định tại UAE, đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối FIFA World Cup khu vực châu Á.

“Vị trí nào trong đội hình của đội tuyển Việt Nam cũng đều có những áp lực riêng. Chúng tôi luôn động viên nhau, hỗ trợ nhau và cùng nhau vượt qua áp lực” - Tiến Linh chia sẻ.

Tiền đạo 23 tuổi này bày tỏ quyết tâm hướng đến các trận đấu sắp tới: “Các trận đấu tại vòng loại 3 World Cup có độ khó lớn hơn nhiều so với vòng loại thứ 2. Các đối thủ đều được đánh giá mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam, nên việc ghi được bàn thắng thật sự là thử thách lớn.

Bản thân tôi đang rất cố gắng để cải thiện kỹ năng của mình. Là một tiền đạo nên mục tiêu của tôi đương nhiên là sẽ phải đưa được bóng vào lưới đối thủ. Tôi sẽ nỗ lực để thực hiện điều đó.

Những kinh nghiệm có được sau 2 trận đấu vừa qua sẽ giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn để hướng tới kết quả tốt hơn.”

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào lúc 21 giờ địa phương (UAE) ngày 7/10, tức là 0 giờ ngày 8/10 theo giờ Việt Nam.
Minh Đăng/Báo Tin tức