07:09 08/07/2011

Tiền công cấy lúa ở Hà Nội tăng cao kỷ lục

Tại các huyện ngoại thành Hà Nội, nông dân đang “chạy đua” với thời gian, khẩn trương ra đồng làm đất, gieo cấy vụ mùa kịp khung thời vụ tốt nhất. Hà Nội phấn đấu đến ngày 15/7 sẽ cơ bản cấy xong lúa vụ mùa với tổng diện tích hơn 100.000 ha.

Tại các huyện ngoại thành Hà Nội, nông dân đang “chạy đua” với thời gian, khẩn trương ra đồng làm đất, gieo cấy vụ mùa kịp khung thời vụ tốt nhất. Hà Nội phấn đấu đến ngày 15/7 sẽ cơ bản cấy xong lúa vụ mùa với tổng diện tích hơn 100.000 ha. Tuy nhiên, do năm nay Hà Nội và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng thu hoạch lúa xuân muộn hơn cùng kỳ năm trước tới 15 - 20 ngày, nên việc cấy lúa mùa đòi hỏi phải rất khẩn trương để vụ đông tiếp sau không bị quá muộn. Không ít hộ nông dân đang ”lao đao” vì giá thuê nhân công cấy lúa cho kịp thời vụ tăng cao chưa từng thấy.

Chị Nguyễn Thị Mười ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai cho biết: Năm ngoái, giá thuê mỗi lao động cấy chỉ khoảng 150.000 - 170.000 đồng/ngày. Còn năm nay, giá bình quân thuê lao động để cấy lúa là 220.000 đồng/người/ngày (chưa kể chi phí bồi dưỡng ăn, uống). Theo nhiều hộ nông dân ở ngoại thành Hà Nội, đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay mà cũng không dễ thuê vì dịp này, chỗ nào cũng là vụ cấy, nên thợ cấy giỏi rất “đắt hàng”. Khung thời vụ tốt nhất cho cấy lúa mùa không còn nhiều, nên không ít hộ nông dân phải nhờ cả đến con, cháu là học sinh, sinh viên đang nghỉ hè hoặc công nhân trong các khu công nghiệp, lao động làng nghề... tạm nghỉ trong vài ngày để về tranh thủ cấy lúa.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (NN&PTNT), đến thời điểm này, Hà Nội mới cấy được xấp xỉ 37.000 ha lúa, đạt hơn 36% kế hoạch. Chính quyền các địa phương trên địa bàn Hà Nội và Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, điều tiết nước hợp lý, gieo cấy vụ mùa kịp trong khung thời vụ tốt nhất.

Thanh Trà