Doanh thu từ FIFA World Cup 2026 được cho là sẽ đạt mức cao chưa từng có, nhờ nguồn thu bùng nổ từ bán vé và các gói dịch vụ cao cấp, tạo thêm nguồn lực tài chính đáng kể cho bóng đá thế giới.
Logo của FIFA tại một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN (không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo truyên thông phương Tây, FIFA dự kiến công bố doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ USD từ VCK World Cup 2026, cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu là 11 tỷ USD. Thông tin này đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thông báo tới các liên đoàn thành viên trước thềm trận chung kết, đánh dấu kỳ World Cup mang lại nguồn thu lớn nhất trong lịch sử tổ chức giải đấu.
Mức tăng trưởng vượt kỳ vọng chủ yếu đến từ doanh thu bán vé và các gói dịch vụ tiếp đón, đặc biệt là thị trường bán lại vé với mức giá rất cao. FIFA hiện thu phí 15% đối với cả người mua và người bán trong mỗi giao dịch trên thị trường vé thứ cấp, góp phần đáng kể vào tổng doanh thu của giải đấu.
Khoản doanh thu vượt trội được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các liên đoàn bóng đá thành viên thông qua các chương trình phân bổ tài chính của FIFA, dù cơ chế phân chia cụ thể vẫn chưa được hoàn tất.
Kết quả tài chính tích cực cũng được xem là cú hích lớn đối với Chủ tịch Gianni Infantino sau một tháng đầy tranh cãi tại kỳ World Cup đồng tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico.
Một trong những vấn đề gây nhiều phản ứng là quyết định hủy thẻ đỏ dành cho tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ trong trận gặp Paraguay tại vòng 1/8. FIFA khẳng định đây là quyết định độc lập của Ủy ban Kỷ luật, song động thái này vẫn vấp phải sự chỉ trích từ nhiều liên đoàn bóng đá châu Âu, khi cho rằng tổ chức này đã chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dù vậy, vị thế của ông Infantino vẫn được đánh giá là vững chắc khi đã nhận được hơn 200 cam kết ủng hộ từ các liên đoàn thành viên cho cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3 tới. Giới quan sát nhận định nguồn doanh thu kỷ lục từ World Cup có thể khiến nhiều liên đoàn càng ít có động lực công khai phản đối ban lãnh đạo hiện tại.
Thành công về mặt thương mại của World Cup 2026 cũng được cho là sẽ củng cố cơ hội để Mỹ tiếp tục trở thành nước chủ nhà của các giải đấu lớn trong tương lai. Kỳ World Cup 2038 là giải đấu tiếp theo chưa xác định quốc gia đăng cai.
Tại một buổi tiếp đón diễn ra hôm 17/7, Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ mong muốn FIFA một lần nữa lựa chọn Mỹ làm chủ nhà. Ông nói: "Các bạn nên chọn nước Mỹ một lần nữa. Lần này chúng tôi sẽ không có Canada và Mexico".
Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang thảo luận với FIFA về khả năng đăng cai FIFA Club World Cup 2029.
Trước thềm trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife tại bang New Jersey, FIFA vẫn tiếp tục mở bán các gói vé VIP và dịch vụ tiếp đón cao cấp. Đáng chú ý, vé khu vực "Trophy Lounge" được niêm yết ở mức 34.500 USD mỗi người, phản ánh sức hút thương mại rất lớn của trận đấu cuối cùng tại World Cup 2026.