08:08 02/08/2017

‘Tiệc chia tay’ của Usain Bolt, ai rắp tâm phá hỏng?

Chỉ còn ít ngày nữa, “bữa tiệc” chia tay huyền thoại của làng điền kinh thế giới Usain Bolt – Giải vô địch điền kinh thế giới London World Championships khởi tranh. Ở nội dung 100m, 200m sở trường của “Tia chớp” đã có rất nhiều ứng cử viên nặng ký rắp tâm “phá hỏng” giải đấu được cho là cuối cùng của kỷ lục gia thế giới.

Những niềm hy vọng nước chủ nhà

Bolt đã lên kế hoạch để bảo vệ ngôi vô địch thế giới cả ở nội dung 100m và 200m sở trường. Anh vẫn tiếp tục tập luyện ngày đêm cho giải đấu được xem là cuối cùng của một huyền thoại giành 8 danh hiệu tại Olympic và giữ 2 kỷ lục thế giới ở các nội dung 100 và 200m.

Các VĐV trẻ tuyển Anh tập luyện ngày đêm, lần lượt là Nethaneel Mitchell-Blake, Adam Gemili, Harry Aikines-Aryeetey and Ujah. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, đối thủ của Bolt xuất hiện ngày một nhiều, thách thức anh ở chính những nội dung sở trường.

Tay đua tốc độ nước chủ nhà Adam Gemili là một trong số đó. Anh không giấu diếm mong muốn hạ Usain Bolt ngay tại London ở nội dung 200m.

Tại Olympic Rio 2016, VĐV 23 tuổi khi ấy là đương kim vô địch châu Âu nội dung 200m từng thất bại với nỗ lực đánh bại Bolt. Khi ấy, anh chỉ về đích thứ 4 trong khi Bolt vẫn kịp mỉm cười ở vị trí dẫn đầu.

Adam Gemili khẳng định anh đang nỗ lực để vượt qua “bức tường thành” Bolt mỗi ngày: “Nếu bạn không muốn là người xuất sắc nhất, bạn không phải là người chơi thể thao. Cho tới nay, Bolt vẫn là xuất sắc nhất và tôi tin là không dễ gì ai có thể vượt qua được những điều anh ấy đã làm vừa giữ kỷ lục thế giới, vừa vô địch rất nhiều kỳ Olympic như vậy”.

VĐV nước chủ nhà Ujah hay VĐV Canada De Greasse đều từng nhận thất bại trước Bolt. Ảnh: AFP

Niềm hy vọng khác của nước chủ nhà Anh là CJ Ujah. VĐV này vẫn tập luyện miệt mài chờ cơ hội vượt qua ngôi sao người Jamaica.

Ở tuổi 30, Bolt chưa bao giờ cho tay đua năm nay mới 23 tuổi vượt qua mình trong những lần gặp gỡ. Ujah mới để thua Bolt tại giải điền kinh Monaco Diamond League mới chỉ diễn ra đầu tháng 7 vì vậy anh rất trông chờ cơ hội cuối cùng Bolt thi đấu để vượt qua.

Theo anh, việc Bolt được quá nhiều người hâm mộ yêu mến khiến anh đã bị “khớp” tại Monaco và hy vọng sẽ khắc phục được điều này tại cuộc đua ở sân nhà, dù Bolt chắc chắn vẫn tiếp tục được lợi thế từ khá giả trong lần đua cuối. Thành tích cá nhân tốt nhất của Ujah mới chỉ là 9,96 giây và chỉ mới đạt thành tích dưới 10 giây một lần duy nhất trong năm 2017, vì thế theo nhiều chuyên gia, anh chưa thể là tay đua cản phá tiệc chia tay của Usain Bolt.

Giải vô địch điền kinh thế giới World Championships sẽ khởi tranh từ ngày 5/8 trong khi bóng mây doping vẫn bao phủ làng điền kinh thế giới.

 Thách thức tuổi trẻ Andre De Grasse

Andre De Grasse có lẽ là đối thủ mong muốn phá tan bữa tiệc chia tay của VĐV người Jamaica nhất. VĐV nước rút người Canada từng là kẻ bại trận cả ở nội dung 100m và 200m của Bolt tại Rio. Tại đây, De Grasse chỉ có được chiếc HCB 200m và HCĐ 100m.

Bolt khẳng định, việc các VĐV khác thi đấu hơn mình là tốt cho thể thao. Ảnh: Reuters

Chính vì lẽ đó, Andre De Grasse khẳng định anh không muốn làm khách mời trong tiệc chia tay lần này. Khoảng cách 0,2 giây ở nội dung 200m tại Rio chắc chắn là điều anh muốn san phẳng. Khoảnh khắc đáng nhớ Bolt nhìn sang De Grasse đã đi vào lịch sử điền kinh thế giới cho thấy sự vĩ đại của một tài năng gần như không thể bị đánh bại.

De Grasse nhớ lại khoảnh khắc này: “Khi tôi nhìn sang, anh ấy nhìn lại, mỉm cười và nói ‘Anh sẽ không đánh bại được tôi’. Tôi trả lời-Tôi sắp làm được thế rồi. Tôi sẽ đánh bại anh, tôi muốn là người vĩ đại nhất, tôi muốn là người xuất sắc nhất”.

VĐV trẻ De Grasse tới London với phong độ rất tốt. Ảnh: DM

Andre De Grasse hiện mới 22 tuổi và anh chính là thế hệ thành công tiếp nối sau Bolt của điền kinh thế giới. Thành tích mới nhất của VĐV người Canada là tại giải điền kinh Stockholm Diamond League vừa mới diễn ra tháng trước là 9,69 giây tuy nhiên thành tích này là thuận gió và không được ghi vào kỷ lục chính thức.

Bản thân Bolt hay De Grasse đều khẳng định cả hai không phải là đối thủ mà cùng giúp cho điền kinh phát triển tốt hơn. Hãng thiết bị thể thao Puma là nhà tài trợ nhiều năm liền cho Bolt cũng mới ký bản hợp đồng lớn với De Grasse trị giá 7,5 triệu bảng Anh, có điều luật thưởng thêm trong tương lai là 20 triệu bảng Anh nếu De Grasse đạt thành tích tốt.

Minh Tuệ/Báo Tin Tức