06:16 08/06/2016

Tịch thu hàng “nhái” trang phục thi đấu EURO 2016

Trong khi tiến hành kiểm tra, Hải quan Pháp ngày 7/6 đã phát hiện và thu giữ 1.200 bộ quần áo “nhái” trang phục thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha.

Pháp đang thắt chặt an ninh đảm bảo cho Vòng chung kết Euro 2016 thành công.

Số hàng trên được giấu trong xe vận chuyển hàng hóa của Tây Ban Nha xuất phát từ Anh. Khi ra lệnh dừng chiếc xe này ở Eurotunnel để kiểm tra, nhân viên hải quan Dunkirk đã phát hiện một thùng hàng không dán nhãn, dù toàn bộ lô hàng có đầy đủ giấy tờ. Tổng trị giá của lô hàng nhái này là khoảng 150.000 euro.

Hàng nhái vốn là “vấn nạn” của các mùa giải bóng đá vì nhu cầu của người hâm mộ rất lớn nhưng giá của các bộ đồ chính hãng lại rất cao, khoảng hơn 100 euro/bộ. Trong khi đó, những bộ trang phục nhái chỉ có giá bán vài chục, thậm chí vài euro. Đó là lý do tại sao hàng nhái lại tràn ngập trên thị trường. Năm 2015, hải quan Pháp đã tịch thu 7,7 triệu mặt hàng nhái trang phục thi đấu các loại.
 EURO 2016: Tịch thu hàng “nhái” trang phục thi đấu - Nguy cơ khủng bố tại EURO 2016 là có thực

TTXVN/Tin Tức