02:21 10/02/2020

Tích cực xử lý các sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 10 giờ 30 phút, ngày 10/2, cách phía Đông Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 15 hải lý, tàu cá mang biển kiểm soát BV 3422 TS bị sự cố, khiến 8 ngư dân bị chìm, 6 ngư dân được cứu, 2 ngư dân tử vong.

Hai thi thể ngư dân được giữ trên phao phía đuôi tàu, nhưng do sóng to, một thi thể ngư dân bị tuột khỏi phao mất tích. Thuyền trưởng tàu cá BV 0065TS đề nghị đưa 6 ngư dân và 1 thi thể về bờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR đi tiếp nhận 6 ngư dân và 1 thi thể nói trên.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu cá BV 3422 TS, gia đình các nạn nhân, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam làm thủ tục tiếp nhận, chăm sóc y tế và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình theo đúng quy định. Tàu SAR đã tiếp cận và đưa 6 ngư dân và 1 thi thể nạn nhân chuyển về bờ. Hiện, địa phương đã phát thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát nhằm phát hiện, tìm kiếm thi thể ngư dân bị mất tích.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 9/2,  tại vị trí cách cửa Hố Gùi (Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) khoảng 2 hải lý, tàu cá mang biển kiểm soát CM 2707 TS gặp nạn, dẫn đến 3 ngư dân bị chìm. Hai ngư dân tàu bị nạn đã được các tàu cá mang biển kiểm soát 94811 TS và CM 99934 TS cứu vớt an toàn, còn một ngư dân bị mất tích. Tại hiện trường có 5 tàu cá đang tìm kiếm ngư dân mất tích nhưng chưa có kết quả.

Lúc 17 giờ ngày 8/2, tàu cá Khánh Hòa mang biển kiểm soát KH 97524 TS với 8 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí cách phía Đông Nam mũi Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 305 hải lý. Tàu Trường Sa 01 cơ động ra tiếp cận; đồng thời cử một tổ sửa chữa lên tàu bị nạn để hỗ trợ nhưng không khắc phục được sự cố máy. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu bị sự cố đã được tàu cá mang biển kiểm soá 91818 TS hỗ trợ lai dắt về bờ.

Thắng Trung (TTXVN)