12:15 21/12/2012

Tia lazer phá hủy tên lửa đang bay

Hệ thống vũ khí laser ADAM đã tiêu diệt một quả tên lửa ở khoảng cách 1,6km trong khoảng thời gian 3 giây. Video thử nghiệm được Lockheed công bố và đây là lần đầu tiên công chúng được biết đến hình ảnh và sức mạnh thật sự của loại vũ khí khủng khiếp nhất của quân đội Mỹ

Sử dụng tia laser để theo dấu các vật thể bay trên bầu trời là điều đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng chưa từng có bất cứ hệ thống nào giống như hệ thống phòng không laser mới, do Lockheed Martin chế tạo và vừa được thử nghiệm thành công.


Hệ thống vũ khí laser mới đã phá hủy tên lửa mục tiêu ở khoảng cách 1,6 km.



Trong thử nghiệm này, hệ thống vũ khí laser ADAM (Area Defense Anti-Munitions) đã được dùng để tiêu diệt một quả tên lửa ở khoảng cách 1,6km trong khoảng thời gian 3 giây. Video thử nghiệm được Lockheed công bố và đây là lần đầu tiên công chúng được biết đến hình ảnh và sức mạnh thật sự của loại vũ khí khủng khiếp nhất của quân đội Mỹ.


Tên lửa dùng để thử nghiệm cách vị trí đặt máy phát laze ở cự ly khoảng 2km Tên lửa phóng đi được gắn vào một đoạn dây cáp ở phía trên thân. Khi ở khoảng cách khoảng từ 1,5 - 1,6 km, tia laze công suất 10 kW được phát ra từ máy phát đã “khóa” gọn quả tên lửa và phá hủy nó.


Trong các cuộc thử nghiệm được tiến hành từ đầu tháng 8/2012, ADAM đã tiêu diệt được 1 máy bay không người lái ở cự ly 1,5 km và 4 rocket ở cự ly gần 2 km.


Xem video cuộc thử nghiệm:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



 

T.H