05:15 21/05/2012

Tỉ phú Trung Quốc trở thành chủ tập đoàn rạp phim lớn nhất thế giới

Tập đoàn bất động sản Wanda, thuộc sở hữu của một trong những người giàu nhất Trung Quốc, ngày 21/5 cho biết, họ sẽ mua tập đoàn AMC Entertainment của Mỹ với giá 2,6 tỉ USD. Với hợp đồng này, Wanda sẽ trở thành tập đoàn rạp chiếu phim lớn nhất thế giới.

Tập đoàn bất động sản Wanda, thuộc sở hữu của một trong những người giàu nhất Trung Quốc, ngày 21/5 cho biết, họ sẽ mua tập đoàn AMC Entertainment của Mỹ với giá 2,6 tỉ USD. Với hợp đồng này, Wanda sẽ trở thành tập đoàn rạp chiếu phim lớn nhất thế giới.

AMC Entertainment là tập đoàn rạp chiếu phim lớn số 2 tại Mỹ. Ảnh Internet.

 

Quyết định mua AMC sẽ giúp Wanda, với nhiều mảng kinh doanh từ bất động sản cho đến sản xuất phim, tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường Mỹ.

 

Wanda thuộc sở hữu của tỉ phú Wang Jianlin, hiện đang sở hữu 86 rạp chiếu phim tại Trung Quốc, với 730 phòng chiếu, bên cạnh các hoạt động sản xuất, phân phối phim và một đội bóng đá ở thành phố Đại Liên. Năm 2011, ông Wang Jianlin xếp hạng 6 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc với tài sản 7,1 tỉ USD. 

 

Trong khi đó, tập đoàn AMC, có trụ sở chính tại thành phố Kansas (Mỹ), đang sở hữu 346 rạp chiếu đa năng, chủ yếu tại Mỹ và Canada, với tổng cộng 5.034 màn chiếu.

 

Hợp đồng nói trên là mới nhất trong hàng loạt hợp đồng điện ảnh ký giữa các công ty Trung Quốc và Mỹ nhằm tiếp cận thị trường của nhau. Hồi tháng 2, hãng DreamWorks Animation thông báo một dự án làm phim chung với đối tác Trung Quốc, trong khi Walt Disney trong tháng 4 đã tham gia một sáng kiến nhằm phát triển sản xuất phim hoạt hình Trung Quốc. Disney cũng sẽ cùng sản xuất bộ phim “bom tấn” Người sắt 3 với DMG Entertainment của Trung Quốc...

 

 

T.H