03:14 25/03/2015

Thuyền trưởng Trung Quốc nhận tội khai thác trái phép trong lãnh hải Nhật Bản

Thuyền trưởng 1 tàu cá Trung Quốc đã nhận tội khai thác san hô trái phép trong lãnh hải Nhật Bản hồi năm 2014.

Ngày 25/3, thuyền trưởng 1 tàu cá Trung Quốc đã nhận tội khai thác san hô trái phép trong lãnh hải Nhật Bản hồi năm 2014.

Tàu khai thác san hô của Trung Quốc được phát hiện ở vùng biển Nhật Bản năm 2014. Ảnh: Kyodo


Fang Dongbing, 46 tuổi, bị buộc tội đánh bắt trộm san hô ở gần đảo Torishima của Nhật Bản hôm 21/12/2014. Ông này đã thừa nhận hành vi của mình tại phiên xét xử đầu tiên ở Tòa án Khu vực Yokohama. Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 763 gram san hô, trị giá khoảng 1,5 triệu yen, trên tàu của ông Fang.

Năm 2014, Nhật Bản đã siết chặt luật cấm người nước ngoài đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải nước này, sau khi xảy ra nhiều vụ khai thác trộm san hô của tàu Trung Quốc. Ông Fang trở thành người nước ngoài đầu tiên bị khởi tố sau khi Nhật Bản tăng gấp hơn 7 lần mức phạt tối đa, từ mức 4 triệu yen năm 2014 lên 30 triệu yen (khoảng 250.000 USD).


TN
(Theo Kyodo)