03:07 06/03/2018

Thụy Sĩ và EU viện tới tòa trọng tài đặc biệt để giải quyết tranh chấp

Ngày 5/3, Hội đồng Liên bang (Chính phủ) Thụy Sĩ tuyên bố sẵn sàng chấp nhận thành lập một tòa trọng tài đặc biệt để giải quyết tranh chấp pháp lý mới xuất hiện trong quan hệ với Liên minh Châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis đưa ra tại thủ đô Bern. Ông Cassis cũng đề cập đến những nỗ lực mới nhất trong quá trình đàm phán xây dựng một thỏa thuận về khung thể chế giữa Thụy Sĩ và EU.

Theo đó, thỏa thuận này cần một cơ quan pháp lý có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng về những tranh chấp giữa hai bên mà ủy ban hỗn hợp hiện nay không giải quyết được. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thụy Sĩ không cho biết thêm chi tiết về mô hình của tòa trọng tài cũng như vấn đề đang được mở để thảo luận.

Ý kiến về việc thành lập một tòa trọng tài chung được EU đưa ra hồi tháng 1 vừa qua khi Thụy Sĩ không đồng ý Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ) đưa ra các phán quyết liên quan tới quan hệ song phương. Thụy Sĩ lo ngại cơ quan này của EU sẽ động chạm tới các vấn đề quyền chính trị và chủ quyền quốc gia.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh khung thể chế đang được thương lượng sẽ chỉ áp dụng đối với 5/120 thỏa thuận song phương đã có giữa nước này với EU, trong đó có quyền tự do đi lại, công nhận các tiêu chuẩn của nhau trong một số lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp, vận tải đường không và đường bộ. Ngoại trưởng Cassis cho hay dự kiến khung thể chế này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2018.

TTXVN/Báo Tin tức