07:20 17/07/2015

Thụy Sĩ: Nắng nóng kỷ lục gây nhiều phiền toái

Nhiệt độ tăng cao tại Thụy Sĩ trong mấy tuần qua gây không ít vấn đề.

Mặc dù Thụy Sĩ gánh chịu những đợt nắng nóng sau một số nước khác trong khu vực châu Âu, song nhiệt độ tăng cao trong mấy tuần qua cũng gây không ít vấn đề.

Đài phun nước tại Quảng trường LHQ - địa điểm yêu thích của khách du lịch trong những ngày nắng nóng.


Một loạt vụ tai nạn bơi, nguy cơ cháy rừng và các vấn đề tại các nhà máy năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời đều do nóng bức kỷ lục của mùa Hè năm nay.

Phát ngôn viên Greenpeace Thụy Sĩ Florian Kasser cho biết: Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng vấn đề thời tiết khắc nghiệt và làm trầm trọng thêm tình hình tại các nhà máy điện hạt nhân và làm gia tăng nguy cơ rủi ro. Các nhà máy điện hạt nhân tại Mühleberg, Beznau và leibstadt đã buộc phải giảm sản lượng điện để tránh sông Rhine và Aare bị nóng lên do nước thải của nhà máy.

Ngay cả những khu vực cấm vẫn có người tới tắm mát.


Các nhà máy quang điện phụ thuộc rất nhiều vào ánh nắng mặt trời, song nhiệt độ tăng cao những những ngày qua khiến các nhà máy năng lượng mặt trời bị tác động, làm giảm hiệu quả của việc sản xuất quang điện.

Hồi đầu tháng này, nhiệt kế tại Geneva đã tăng lên đến gần 40 độ C, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở bang phía bắc của dãy núi Alps ở Thụy Sĩ. Đây cũng là kỷ lục thời tiết tại Geneva, đánh bại kỷ lục trước đó được ghi nhận 38,9 độ C vào năm 1921.

Trẻ em được bố mẹ đưa đến những khu vực vắng vẻ để tắm.


Thời tiết nóng cũng đã làm gia tăng mạnh nồng độ ozone, từ mức trung bình 120 microgam/m3 lên 260 microgam/m3, khiến chính quyền nhiều bang Thụy Sĩ đã quyết định giảm giá vé cho giao thông công cộng để khuyến khích mọi người cất xe riêng của mình ở nhà nhằm tránh gây ô nhiễm thêm bầu không khí. Nha khí tượng Thụy Sĩ MeteoSwiss đã đưa ra mức cảnh báo thứ 4 (trong thang điểm 5).

Các khu vực ven hồ bơi sông tràn ngập những người tìm kiếm cách để hạ nhiệt, đồng thời cũng làm gia tăng mạnh số người bị chết đuối trong năm nay. Chỉ tính từ giữa tháng 7 đến nay đã có tới 26 người bị chết đuối, trong khi số người bị chết đuối trong cả năm 2014 chỉ có 25 người.

Thời tiết trở nên mát mẻ sau ngày nắng nóng kỷ lục hôm 7/7 nhưng lại nóng trở lại trong mấy ngày gần đây. Nắng nóng cũng làm gia tăng các nguy cơ hỏa hoạn với một vài vụ cháy xảy tại khu rừng ở Arcegno, thuộc bang Ticino.

Tin, ảnh: Tố Uyên (P/v TTXVN tại Geneva)